Chùm ảnh người dân Ấn Độ đổ xô đổi tiền mới

Hàng triệu người dân Ấn Độ đổi tiền mới sau thông báo ngừng giao dịch hai tờ tiền giấy mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee để ngăn nạn tham nhũng, tiền giả.

Trong những ngày qua, nhiều người dân Ấn Độ đã đổi tiền mới sau thông báo của chính phủ. Ảnh: Người dân xếp hàng bên ngoài một ngân hàng ở Kolkata. Ảnh BBC

Hoạt động người dân đồng loạt đi đổi tiền mới diễn ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tối 8/11 ra thông báo thu hồi tiền giấy mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee trên phạm vi cả nước như một phần nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng, tiền giả và trốn thuế. Ảnh: Hàng trăm người dân Ấn Độ đổi tiền mới ở phía ngoài trụ sở Ngân hàng nhà nước Ấn Độ gần Mahila Colony Gandhi Nagar hôm 10/11. Ảnh Time

Theo quy định của chính phủ, mỗi ngày một công dân Ấn Độ được phép đổi tối đa 4.000 rupee mỗi ngày. Nếu đổi hơn, người đó sẽ phải đóng thuế. Ảnh: Người dân Ấn Độ xếp hàng dài để đi đổi tiền mới sau sắc lệnh của chính phủ nước này. Ảnh timesofindia

Người dân đổ về các ngân hàng ngày một nhiều để đổi tiền. Ảnh timesofindia

Mọi người chen lấn, xô đẩy bên trong một ngân hàng. Ảnh mashable

Cảnh sát giúp giữ gìn trật tự trong khi người dân tới Ngân hàng nhà nước Ấn Độ chi nhánh ở Mumbai. Ảnh BBC

Trước đó, hàng triệu người dân trên khắp đất nước Ấn Độ ra rút tiền mặt tại các điểm ATM. Ảnh BBC

Họ xếp hàng ở một điểm rút ATM suốt đêm. Ảnh BBC

Trong khi đó, nhiều người cũng chạy ra các trạm đổ xăng để tiêu các tờ tiền mệnh giá cũ nằm trong đợt đổi tiền này. Các trạm xăng sẽ chấp nhận những tờ tiền giấy mệnh giá cũ thêm một vài ngày. Ảnh Mashable

Cảnh sát chống bạo động có mặt để ngăn tình trạng người dân tranh nhau đổi tiền ở một ngân hàng ở New Delhi. Ảnh AJ

Cảnh xếp hàng đổi tiền mới ở Ấn Độ. Ảnh AJ

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/chum-anh-nguoi-dan-an-do-do-xo-doi-tien-moi-781590.html