Chùm ảnh Indonesia náo nhiệt dịch vụ ăn theo trước giờ G

Một không khí vô cùng náo nhiệt, đi kèm hàng loạt dịch vụ ăn theo được người dân Indonesia tổ chức ngay trước sân Pakasari, nơi diễn ra trận bán kết giữa Indonesia - Việt Nam

Nhiều gia đình tranh thủ đi từ trong đêm để kịp mang áo, cờ, băng rôn của tuyển Indonesia đến bán cho CĐV

Ít giờ trước trận bán kết, đã có khá đông người dân ở khắp nơi tại Indonesia đổ về thành phố Bogor để "cải thiện" thu nhập. Theo ghi nhận của chúng tôi, những vỉa hè ngay bên ngoài cổng SVĐ Pakansari đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều những gian hàng "dã chiến" gồm áo, khăn thi đấu cổ động của Indonesia được người dân bày bán đầy đường.

Những vật dụng này tuy có giá không hề rẻ nhưng lại thu hút khá nhiều sự quan tâm của người chủ nhà Indonesia. Để có được một chiếc áo "nhái" không phải chính hãng của Indonesia, người dân xứ Vạn đảo phải bỏ ra số tiền khá đắt khoảng 100.000 rupiah (tương đương với 180.000 đồng tiền Việt). Trong khi đó, giá của một chiếc khăn cổ động cũng có giá 50.000 rupiah (tương đương với 90.000 đồng tiền Việt).

Tại Indonesia, bán hàng rong xuất hiện tràn ngập trước của sân Pakansari trước giờ bóng lăn

"Để có mặt ở đây, tôi đã phải di chuyển gần 4 giờ đồng hồ từ Bandung đến Bogor để bán hàng. Đợt này tôi mang theo rất nhiều áo, khăn cổ động. Thế nhưng tôi tin tưởng số hàng này của mình sẽ được bán hết trong ngày mai. Bởi người dân Indonesia rất hâm mộ bóng đá", một người bán hàng chia sẻ.

Đa phần áo là hàng nhái nhưng giá bán cũng gần 200.000 đồng/áo

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh - Webthethao

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chum-anh-indonesia-nao-nhiet-dich-vu-an-theo-truoc-gio-g-20161203120218375.htm