Chùm ảnh đáng suy ngẫm về cuộc sống của gái mại dâm hết thời ở Mexico

Những gái mại dâm hết thời ở Mexico họ thường ẩn mình trong những căn nhà được cho là an toàn. Rời khỏi 'cuộc chơi' khi không còn đủ sức khỏe để đối diện nguy hiểm trên những 'con đường về khuya'.

Casa Xochiquetzal là một trong những ngôi nhà an toàn mà các gái mại dâm hết thời ở nước này chọn là chỗ dừng chân. Họ đã không còn sức lực để tiếp tục hành nghề trên những con đường đầy cạm bẫy. Ở đây, sự ấm cúng, bình yên và căn nhà an toàn này cho họ cảm nhận được chút niềm vui ở cái tuổi xế chiều sau thời gian dài ‘chinh chiến’ mưu sinh. Hằng ngày bà Luchita được sự chăm sóc, ăn uống vui vầy bên những người bạn đồng nghiệp.

Bà Norma Angelica cùng sống trong ngôi nhà này, điều cảm thấy sự bình yên. Ngoài hoạt động của Casa Xochiquetzal còn có các công trình tương tự được hính phủ Mexico 'đãi thọ'. Về sau, cuộc sống nơi này trở thành một cộng đồng nơi có những người phụ nữ biết yêu thương nhau, không còn chèo kéo đứng tìm khách.

Sống trong căn nhà an toàn, họ mới thực sự có nhân quyền và tự trọng. Ngoài ra, đó còn thấy sự ảm đạm, sinh hoạt, tôn thờ những điều họ kính trọng. Nhờ đó, nó giúp họ hàn gắn những vết thương, tinh thần trong suốt thời gian hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục.

Những người này tự chăm chuốt lại 'nhan sắc' cho nhau, để không thấy những nét nhăn trên khuôn mặt.

Phần lớn, những phụ nữ sau khi làm nghề này, họ đều không có nơi về. Vì thế đây là yếu tố quan trọng giúp hình thành cộng đồng trong nhà an toàn như Casa Xochiquetzal.

Bà Elia đang 'chăm sắp' cho những con con búp bê và tâm sự với chúng về cuộc đời đầy đắn cay của mình.

Bà Juanita là một trong các cư dân của Casa Xochiquetzal. Tuy căn nhà an toàn mang lại sự bình yên, những với họ những vật chất vẫn là thiếu thốn trong từng ngày.

Trương Nhân/TH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cuoc-song-neo-don-cua-gai-mai-dam-het-thoi-o-mexico-256047.html