Chùm ảnh: Cưỡng chế tháo dỡ nhà nổi ở hồ Tây

Ngày 23/2, lực lượng chức năng Hà Nội đã bắt đầu cưỡng chế, tháo dỡ các công trình, nhà nổi ở hồ Tây hoạt động kinh doanh trái phép suốt thời gian qua.

Bắt đầu từ 8h sáng 23/2, các lực lượng chức năng gồm UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, cùng các sở, ngành của UBND TP Hà Nội bắt đầu tiến hành cưỡng chế vi phạm trật tự, tháo dỡ các công trình cầu dẫn, sàn cứng nhà nổi ở hồ Tây (số 2 đường Nguyễn Đình Thi).

Hàng trăm công nhân tham gia tháo dỡ các công trình cầu dẫn, sàn cứng của nhà nổi số 2 Nguyễn Đình Thi.

Việc cưỡng chế tháo dỡ nhà nổi ở hồ Tây được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan chức năng liên tục yêu cầu báo chí không được đứng gần khu vực và nghiêm cấm chụp ảnh.

Hàng trăm công nhân tiến hành phá dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm của nhà nổi ở hồ Tây.

Các công trình nhà hàng Potomac được tháo dỡ.

Hình ảnh bên trong khu vực cưỡng chế.

Trước đó, UBND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã có quyết định số 35/KH – UBND yêu cầu các công trình từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi đã hết hạn sử dụng, đăng kiểm của một số phương tiện cũng đã hết hạn cần phải tháo dỡ xong trong tháng 2. Các du thuyền, nhà nổi ở hồ Tây phải di dời về khu tập kết tại Đầm Bẩy trước ngày 10/3. Nếu quá thời hạn mà các doanh nghiệp không thực hiện việc di dời, tháo dỡ, UBND quận Tây Hồ sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế, xử lý vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo thống kê của UBND quận Tây Hồ, hiện có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép, đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trong đó, 4 đơn vị đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn neo đậu phương tiện thủy và lắp đặt các công trình khác. Có 10 đơn vị vẫn đang hoạt động phương tiện thủy, phục vụ kinh doanh giải trí, ăn uống, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi hồ Tây mà không được cấp phép.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chum-anh-cuong-che-thao-do-nha-noi-o-ho-tay-829702.html