Chùm ảnh chứng tỏ con người quá nhỏ bé trước đại dương

Những hình ảnh chứng tỏ con người quá bé nhỏ trước đại dương cho ta thấy tự nhiên bao la như thế nào.

Hình ảnh một con người quá bé nhỏ so với đại dương đang phải chạy trốn một chú cá mập. Mặc dù con cá mập này mới chỉ "bơi gần" anh chàng kia thôi chứ chưa chắc nó đã nguy hiểm gì nhưng ở trong hoàn cảnh này bất cứ ai cũng sẽ cố bỏ chạy thật nhanh.

Ở giữa lòng đại dương tồn tại rất nhiều hố sụt như thế này do hoạt động khai thác dầu khí của con người, có những hố có độ sâu tính bằng đơn vị cây số.

Dưới lòng đại dương là nơi có nhiều loại động vật to một cách lạ thường như thế này.

Do ở dưới lòng biển là nơi con người có rất ít hoạt động nên thế giới động vật ở những nơi này phát triển hoàn toàn tự nhiên từ hàng triệu năm nay.

Đôi khi người ta cũng bắt được những sinh vật kì dị này khi chúng chẳng may... đi lạc lên những tầng nước phía trên.

Trong đại dương có rất nhiều loài động vật gớm ghiếc nhưng thực tế chúng lại ăn phù du chứ không ăn thịt.

Ví dụ như con cá đuối khổng lồ này.

Một con bạch tuộc khổng lồ có chiều dài còn lớn hơn cả người thợ lặn.

Đôi khi những loài động vật ăn thịt vẫn đi lạc vào gần bờ khiến những du khách trên các bãi biển này được một phen hết hồn.

Hình ảnh của một cơn sóng mang theo rất nhiều tảo biển khiến mọi người liên tưởng tới cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh.

Sự rộng lớn vĩ đại và đơn độc giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất thế giới hiện nay.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/chum-anh-chung-to-con-nguoi-qua-nho-be-truoc-dai-duong-764809.html