Chuẩn mực Haute Couture - câu chuyện chưa bao giờ cũ

Những ngày gần đây, các tín đồ thời trang trong nước đang xôn xao vì BST được các nhà thiết kế 'gắn mác' haute couture Việt Nam.

Haute Couture là một trong những điều thiêng liêng mà tất cả các tín đồ thời trang luôn kính nể và tôn thờ nhưng một tượng đài nghệ thuật sống.

Haute Couture biểu tượng của sự xa hoa, đẳng cấp trong nền công nghiệp thời trang.

“Haute” trong tiếng pháp có nghĩa là sự xa xỉ, sang trọng còn “Couture” mang hàm ý may đo cao cấp. Thông thường những BST này được thiết kế cho một khách hàng cụ thể. Chất liệu làm nên bộ trang phục rất tốn kém chủ yếu là vải rất đắt tiền được may khâu bằng tay, từ công đoạn đầu tiên đến cuối cùng được may một cách tỉ mỉ với sự chú ý cực kỳ đến từng chi tiết và thường tốn nhiều thời gian, được thực hiện bởi những người thợ may giàu kinh nghiệm và năng lực nhất. Chính điều đó đã giúp Haute Couture trở thành một trong những biểu tượng của sự xa hoa, đẳng cấp không gì sánh bằng.

Những mẫu trang phục được thiết kế một cách tỉ mỉ đôi khi những viên đá được gia công bằng tay hằng mấy tháng trời. Đó chính là lý do vì sao chúng luôn được các tín đồ thời trang ngưỡng mộ và khao khát có được chúng.

Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây trên các mạng xã hội đã xuất hiện một vài bộ sưu tập từ các nhà mốt trong nước, họ đã dùng cụm từ mỹ miều này để đặt tên cho các thiết kế của mình. Chính vì lý do đó, đã tạo nên một luồng ý kiến trái chiều mạnh mẽ trong cộng đồng giới mộ điệu, vì những chi tiết cắt may, hòa phối màu sắc thậm chí đính kết trên chất liệu vải mang hơi hướm “cũ” và có phần sến sẩm, lòe loẹt.

Những BST này nhận được vô số những ý kiến không tốt từ các tín đồ yêu thời trang.

Hầu như mọi người cũng đang không thỏa mãn vì danh xưng “Haute couture” được dùng quá đại trà.

Vẫn biết rằng những BST này cũng được thiết kế rất kì công từ khâu cắt may cho đến đính kết tỉ mỉ hay thậm chí là sáng tạo kiểu dáng cầu kì, nhưng so với chuẩn mực Haute Couture thì chúng có thật sự đạt đến cảnh giới đó?

Màu sắc cũng mang hơi hướm hơi cũ kỹ và có phần na ná những thiết kế của nhà mốt Alexander Mc Queen.

Những viên đá đính kết chưa thật sự tạo ra điểm sang trọng và xa hoa cho bộ cánh này.

Mẫu thiết kế có phần hơi lòe loẹt và rối mắt.

Cũng sử dụng vải voan để thiết kế nhưng dường như không hề sang trọng và tinh tế trong từng đường cắt may. Giới mộ điệu liên tưởng ngay đến những thiết kế của nhà mốt Valentino.

Sự cầu kì đôi khi sẽ trở thành sến sẩm nếu không biết tiết chế chi tiết khi thiết kế.

Đây có phải là Chanel phiên bản Việt hay không?

Cùng chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế Haute couture độc đáo trên sàn diễn quốc tế, để chứng minh rằng cụm từ này có thật sự dễ “áp dụng” như họ vẫn thường nghĩ?

Nhật MinhTổng hợp

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/thoi-trang/chuan-muc-haute-couture-cau-chuyen-chua-bao-gio-cu-814289.html