Chuẩn bị triển khai cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh, Đồng Tháp

(DVT.vn) - Từ quý 4/2011 sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực quy hoạch 2 dự án này.

(DVT.vn) - Từ quý 4/2011 sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực quy hoạch 2 dự án này. Theo đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp và Bộ Giao thông vận tải, trong quý 4/2011 sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án cầu Vàm Cống. Quý 1 và quý 2/2012 lần lượt bồi thường cho Dự án đoạn, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và Dự án cầu Cao Lãnh. Tổng giá trị bồi thường và tái định cư dự án là gần 1.400 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thông qua khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 26 triệu USD tài trợ bởi chính phủ Australia hỗ trợ kỹ thuật cho dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông để xây dựng 2 cầu này. Gói hỗ trợ kỹ thuật nhằm chuẩn bị các thiết kế chi tiết và hỗ trợ thực hiện cho việc xây cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh cùng với 25km đường bộ nối hai cây cầu này. Mỗi cây cầu có chiều dài là 2km với 6 làn đường, khoảng cách mỗi làn là 40m. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thực hiện dự án. Dự kiến thiết kế kỹ thuật và đấu thầu sẽ hoàn thành trong năm 2012, khởi công xây dựng vào năm 2013, đưa vào sử dụng vào năm 2017. Đỗ Hà

Nguồn DVT.vn: http://dvt.vn/20110704070259730p0c69/chuan-bi-trien-khai-cau-vam-cong-va-cau-cao-lanh-dong-thap.htm