Chuẩn bị Tết Đinh Dậu 2017 - Nhu cầu lao động bán thời gian tăng mạnh

Cuối năm là thời điểm rất nhiều công ty, cơ sở làm ăn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự bán thời gian để phục vụ việc sản xuất, kinh doanh tăng đột biến theo nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là dịp để nhiều sinh viên có thêm thu nhập, đón Tết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nỗ lực kiếm tiền tiêu Tết

Chiều ngày 15/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM, cũng như mọi ngày ở thời gian này, rất nhiều sinh viên đến để đăng kí nhận việc làm thêm. Trần Anh Tuấn, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, Tuấn cũng chuẩn bị hết các bài thi hoàn thành môn học, thời gian sắp tới bắt đầu thảnh thơi hơn nên quyết định kiếm việc làm thêm, vừa giúp mình năng động, tương tác với môi trường làm việc chung quanh, vừa có thêm thu nhập để không phải ngửa tay xin tiền cha mẹ ăn Tết.

Tuấn cho biết, cậu vừa nhận được một chân bán hàng cho một shop quần áo nam ở quận 3, công việc từ 16h đến 22h, thu nhập 2 triệu đồng. Với Tuấn, đó là một công việc với mức lương lý tưởng, và cậu đang háo hức chờ đợi đến tuần sau nhận việc.

Tương tự như Tuấn, nhiều bạn trẻ cũng đến các Trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên hoặc săn việc thời vụ trên mạng. Bắt đầu từ đầu tháng 12, do nhu cầu mua sắm tiêu dùng ngày Tết tăng cao, các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng công suất lên gấp 2, gấp 3 lần ngày thường. Các xí nghiệp, xưởng sản xuất liên tục treo bảng tuyển nhân viên, công nhân làm theo ca với thu nhập tốt. Cạnh đó, các ngành nghề dịch vụ, kinh doanh khác như thực phẩm, thời trang, nhu yếu phẩm cũng “khát” nhân lực thời điểm này.

Nguyễn Kiều Ngân, sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM cho biết, chỉ trong vòng một tháng chạy show làm PG cho các hội nghị và nhận công việc khánh tiết đám cưới, Ngân đã thu nhập hơn 7 triệu đồng. Đây cũng là một công việc lý tưởng mà rất nhiều sinh viên ao ước, vì không quá vất vả, được ăn mặc đẹp và thu nhập khá tốt (trung bình 200 – 600 ngàn cho một buổi). Tuy nhiên, công việc này cũng khá kén người khi đòi hỏi chiều cao và ngoại hình từ khá trở lên.

Có rất nhiều nghề bán thời gian để sinh viên lựa chọn làm thêm, tùy vào nhu cầu và khả năng của mình như gói quà, gói bánh chưng, bưng bê, dọp dẹp, bán hàng, làm người mẫu không chuyên, chạy việc vặt cho các sự kiện, phát tờ rơi… Công việc bán thời gian hút người nhiều nhất có lẽ là nghề giao hàng và xe ôm chạy cho hãng. Đây là công việc mới phát sinh trong vài năm gần đây do sự phát triển mạnh của thị trường buôn bán online, giao hàng trực tiếp và dịch vụ vận chuyển thông qua phần mềm di động. Thời gian linh động, thu nhập khá cao là lý do khiến rất nhiều bạn trẻ chọn công việc này.

Dương Thanh Hải, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, với lịch học của sinh viên thì chọn nghề này là hợp lý nhất. Ban ngày, Hải nhận giao hàng cho tận nơi cho các shop quần áo, mỹ phẩm gần khu vực mình ở trọ những ngày không có tiết học. Buổi tối, nếu không bận ôn bài, Hải mở ứng dụng Grap, Uber lên để nhận chạy xe ôm đưa rước khách. Hải cho biết, trong lớp cậu khá nhiều bạn bè cũng làm thêm kiểu ấy. Hai tháng cận Tết Hải thu nhập không dưới 4 triệu đồng mỗi tháng, đủ để tự trang trải các chí phí sinh hoạt mà không cầu viện đến gia đình. Mong muốn của Hải là dành đủ tiền để mua vé xe về quê Phú Yên ăn Tết, có thêm ít quà cho nhà vui và dư ra ít tiền xài Tết…

Tỉnh táo tránh bẫy

Việc sinh viên đi làm thêm dịp cận Tết vừa giải quyết được bài toán thiếu nhân lực dịp Tết, vừa giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội thử thách, rèn luyện mình, mở rộng tương tác xã hội và có thêm thu nhập. Tuy nhiên, cũng nên cẩn trọng với nhiều cái “bẫy” đặt ra từ những công ty, dịch vụ lừa đảo đánh vào tình hình “người tìm việc, việc tìm người” sôi động thời điểm này.

Có nhiều bạn trẻ nộp tiền cho hết Trung tâm này đến Trung tâm khác nhưng cuối cùng mất tiền mà không tìm được công việc như mong muốn. Cũng không ít sinh viên gặp tình cảnh nhiều cơ sở lao động “quỵt” tiền công do sơ hở, thỏa thuận miệng. Cạnh đó, nhiều cái bẫy đa cấp bất chính cũng được giăng ra đối với nhiều bạn trẻ…

Kết quả khảo sát từ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho thấy hơn 30.000 chỗ làm trống trong tháng giáp Tết Đinh Dậu 2017. Đó là lý do khiến thị trường lao động bán thời gian dịp cận Tết trở nên “khát” người và nhộn nhịp như thế.

Dự báo, trong năm tới, theo kế hoạch làm việc của TP, dự tính nhu cầu về lao động tiếp tục tăng nhẹ, xấp xỉ 4% so với năm 2016. Đồng thời, dự kiến cũng sẽ có một số ngành nghề mới xuất hiện, tạo nên những việc làm mới cho người lao động TP. TPHCM vẫn sẽ là môi trường làm việc sôi động và năng động hàng đầu trong nước trong thời gian tới.

Ngọc Mai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thi-truong/chuan-bi-tet-dinh-dau-2017-nhu-cau-lao-dong-ban-thoi-gian-tang-manh-311296.html