Chuẩn bị điều kiện để khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

ThienNhien.Net – Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thông báo kết luận nêu rõ, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn nhất của nước ta trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015.

Dự án này có mục tiêu là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F (theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế -ICAO) và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không quốc tế của khu vực; theo Nghị quyết của Quốc hội dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2025.

Dự án có diện tích đất thu hồi 5.000 ha, trong đó diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha.

Vị trí thực hiện dự án nằm trên địa bàn 6 xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn (huyện Long Thành). Sau khi hoàn thành, sân bay Long Thành cách trung tâm TPHCM 40 km, cách Biên Hòa 30 km.

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan với tinh thần trách nhiệm cao, đã chủ động thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến triển khai Dự án.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai phải tập trung hoàn thiện các điều kiện để khởi công sân bay Long Thành vào thời gian sớm nhất – vào năm 2019, sớm hơn 2 năm so với trình tự thực hiện.

Nguồn:

Minh Hiển/chinhphu.vn

Các bài cùng chủ đề:

Chuẩn bị các điều kiện để Tổng kiểm kê đất đai

Điều kiện cần để du lịch sinh thái thành công

Điều chỉnh mỏ đá vôi Lèn Thanh Thủy ra khỏi Quy hoạch

Quỹ sáng kiến trẻ em và thanh niên với BĐKH thông báo điều chỉnh

Kiên Giang “khởi động lại” các khu công nghiệp

Đề xuất điều chỉnh điều kiện lập khu công nghiệp

Điều chỉnh quy hoạch quanh sân bay Long Thành

Khởi công khu đô thị biển ở Kiên Giang

Kiện toàn Ban điều phối thực hiện Công ước chống sa mạc hóa

Sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp: Đủ điều kiện phá sản nhưng thiếu chế tài

Chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

“Rừng đặc dụng Phia Oắc – Phia Đén đủ điều kiện trở thành vườn quốc gia”

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/2016/07/28/chuan-bi-dieu-kien-de-khoi-cong-san-bay-long-thanh-vao-nam-2019/