Chuẩn bị có 'Ngày hội Hoa hướng dương' lớn nhất Việt Nam tại Nghệ An

Tại Nghệ An, hơn 80 ha hoa hướng dương (hoa mặt trời) đã được gieo trồng và đang phát triển tốt. Những cây hoa này được chuẩn bị để phục vụ cho 'Ngày hội Hoa hướng dương' vào tháng 12 năm nay.

Trước đó, ngày 25/5, tại phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh Nghệ An đã nhất trí với đề án kế hoạch tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn, do Sở VH-TT&DL đề xuất.

Ngày hội Hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn gắn với phát triển các tuyến, điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ; nhằm thu hút du khách, tạo ra công ăn việc làm để tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Cánh đồng hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Đây là những bông hoa được chuẩn bị cho Ngày hội hoa hướng dương.

Ý tưởng tổ chức Ngày hội hoa hương dương bắt đầu từ nhu cầu thưởng thức, ngắm hoa và du lịch của người dân địa phương, khách tham quan. Năm 2010, công ty CP sữa TH đã trồng khoảng vài chục ha hoa hướng dương để phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi. Trong các năm tiếp theo, diện tích trồng hoa ngày càng tăng lên, năm 2015 đạt khoảng gần 60 ha.

Các cô gái cùng hoa khoe sắc cùng hoa hướng dương (ảnh chụp tại cánh đồng hoa hướng dương năm 2015).

Các cô gái cùng hoa khoe sắc cùng hoa hướng dương (ảnh chụp tại cánh đồng hoa hướng dương năm 2015).

Cánh đồng hoa hướng dương nằm sát đường Hồ Chí Minh, giao thông thuận lợi nên hàng năm thu hút hàng vạn du khách thăm quan, chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, do mang tính tự phát, chưa được tổ chức, quản lý nên gây ra tình trạng tắc đường, mất an ninh trật tự trên địa bàn khi du khách kéo về quá đông.

Để đáp ứng thị hiếu, nhu cầu du lịch của khách tham quan, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định giao Sở VH-TT&DL phối hợp với công ty CP sữa TH, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương lần đầu tiền tại Nghệ An. Dự kiến, hoạt động diễn ra từ 25/12/2016 – 05/01/2017.

Thiếu nữ say đắm bên bông hoa hướng dương (ảnh chụp tại cánh đồng hoa hướng dương năm 2015).

Đặc biệt, trong lễ hội hoa hướng dương đầu tiên này, ngoài ngắm hoa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng phần thi người đẹp, trưng bày hàng lưu niệm của địa phương, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống…

Hoa hướng dương có nguồn gốc từ Mexico. Đây là loài cây thảo sống khoảng một năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao 1-3 m. Lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng. Cụm hoa đầu lớn, đường kính 7-20 cm, bao chung hình trứng, hoa hình lưỡi, ngoài màu vàng. Các hoa lưỡng tính ở giữa màu tím hồng. Cây ra hoa vào mùa đông, mùa xuân. Đặc biệt, chúng hướng về mặt trời mọc nên có tên gọi khác là hoa mặt trời.

Ở Việt Nam, hoa hướng dương con có tên gọi sơn quỳ, dã quỳ, hoa mặt trời … tên khoa học là Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, cùng thuộc họ Cúc. Thường mọc hoang dại ở nhiều nơi, từ đồng bằng tới vùng núi, thường thấy ở dọc các đường đi, bãi hoang...

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chuan-bi-co-ngay-hoi-hoa-huong-duong-lon-nhat-viet-nam-tai-nghe-an-a306949.html