Chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

Online - Sáng 19-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng (2-5-1917/2-5-2017), đánh giá kết quả hoạt động, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng đã được triển khai tích cực, bảo đảm đúng tiến độ. Các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp hiệp đồng tổ chức thực hiện đạt mục đích yêu cầu, chất lượng tốt. Ban tổ chức đã nghiên cứu, biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền, băng đĩa hình; tuyên truyền chuyên đề, báo cáo viên và triển lãm, trưng bày sách, báo, phim, ảnh tư liệu về Đại tướng Văn Tiến Dũng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng chương trình nghệ thuật; khám bệnh, cấp thuốc điều trị, thăm hỏi, tặng quà, tri ân các đối tượng chính sách tại quê hương Đại tướng Văn Tiến Dũng đang triển khai tích cực. Bộ Quốc phòng chủ trì, chỉ đạo cơ quan chức năng chuẩn bị nội dung Hội thảo khoa học và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng bảo đảm chất lượng cao.

Thay mặt Ban tổ chức, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự cố gắng và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu: Từng thành viên Ban tổ chức rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch, đẩy mạnh tiến độ các nội dung công việc, tổ chức các hoạt động đạt chất lượng cao, tạo hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, hoàn chỉnh các bài diễn văn, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, tránh sai sót, sơ xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần tạo động lực để các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÌNH XUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuan-bi-chu-dao-le-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dai-tuong-van-tien-dung-505158