Chưa tiết lộ 3 chiến sĩ kiểm tra kiểu chớp nhoáng rồi bỏ đi

Liên quan đến vụ việc tàu chở bùn thải xả trực tiếp xuống sông Hồng, trao đổi với NNVN, đại diện Phòng CSGT đường thủy (PC 68 - Công an TP Hà Nội) cho biết: Đã tạm giữ phương tiện để điều tra...

Tàu P.T0677 đổ chất thải xuống sông Hồng

Về thông tin có 3 cán bộ chiến sĩ mặc sắc phục CSGT đường thủy kiểm tra chớp nhoáng rồi nhanh chóng rời bỏ hiện trường chiếc tàu xả thải, PC 68 khẳng định đó là 3 chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường thủy số 3 (PC 68 CA TP Hà Nội), tuy vậy, cơ quan này lại chưa tiết lộ danh tính của họ.

Trao đổi với NNVN, ông Khuất Duy Kiều - Trưởng phòng PC 68 (CA TP Hà Nội) tiết lộ, đã tạm giữ tàu xả thải mang số hiệu P.T0677, tuy nhiên việc tạm giữ vì hành vi gì, chủ phương tiện là ai thì đại diện PC 68 nói rằng chưa thể thông tin vì vụ việc liên quan đến nhiều đơn vị và đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, chiều ngày 14/11, một chiếc tàu lớn mang số hiệu P.T0677 vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần Cảng Hà Nội ra sát chân cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đổ xuống lòng sông. Đáng chú ý, các loại bùn, đất thải từ chiếc tàu này chảy lênh láng trên mặt nước, tạo thành những vệt dầu dài hàng trăm mét. Mùi tanh hôi nồng nặc của loại chất thải này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Thậm chí còn có thông tin, lượng chất thải khổng lồ có thể là bùn Bentonite, một loại bùn cực độc chứa nhiều hóa chất nguy hại, cấm sử dụng.

Điều đáng lưu ý là trong lúc tàu P.T0677 đang đổ chất thải xuống sông Hồng thì đến khoảng 16h35 chiều cùng ngày, tổ công tác gồm 3 người, mang sắc phục Cảnh sát giao thông đường thủy (thuộc Đội CSGT đường thủy số 3 - Công an TP Hà Nội) sử dụng ca nô chuyên dụng di chuyển từ phía cầu Vĩnh Tuy lên phía cầu Thanh Trì, nhanh chóng áp sát chiếc tàu đang có hoạt động xả thải trái phép. Việc kiểm tra diễn ra khá nhanh chóng và khi tổ công tác rời đi thì tàu P.T0677 vẫn tiếp tục xả thải.

Tổ công tác của Đội CSGT đường thủy số 3 kiểm tra kiểu chớp nhoáng

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 16/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 6606/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin sự việc xả chất thải xuống sông Hồng.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh, điều tra, xử lý chủ tàu mang số hiệu P.T0677 theo quy định của pháp luật (nếu có sai phạm); xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 5/12/2016.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự vụ, Sở TN-MT TP Hà Nội cũng đã cử cán bộ xuống lấy mẫu chất thải đi kiểm tra. Theo ước tính ban đầu, lượng chất thải đổ xuống sông Hồng của chiếc tàu vào khoảng 300 tấn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chua-tiet-lo-3-chien-si-kiem-tra-kieu-chop-nhoang-roi-bo-di-post180648.html