Chưa thật tự tin

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn thứ ba trong năm 2016 kéo dài một tháng rưỡi. Đây là đợt tập huấn cuối cùng để HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng đội tuyển chuẩn bị cho Giải bóng đá vô địch Đông - Nam Á 2016 (AFF Cup 2016) từ ngày 19-11 đến 17-12.

Sau những chần chừ, suy tính hướng ngoại, cuối cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới chấp nhận để HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Năm 2012, ông Phan Thanh Hùng làm HLV trưởng, nhưng đội tuyển nước ta đã thua bạc nhược tại AFF Cup năm đó. Tiếp theo, ông Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm lên thay, song vị HLV này có vẻ quá mờ nhạt, không ghi được dấu ấn và đã chủ động xin rút lui vào năm 2013.

HLV Nguyễn Hữu Thắng được trao trọng trách từ đầu năm 2016 với sự ủng hộ của dư luận. Điểm khác biệt duy nhất của ông Thắng với những người tiền nhiệm là ông được toàn quyền quyết định nhân sự đội tuyển (từ cầu thủ cho đến trợ lý). Thậm chí, khi HLV Hữu Thắng yêu cầu có chuyên gia thể lực, VFF cũng đã tìm thuê một chuyên gia người Đức cho đội tuyển. Ông Thắng cần bác sĩ ngoại, VFF lại xúc tiến chuẩn bị thuê bác sĩ từ Đức sang Việt Nam. Bất cứ điều gì HLV Hữu Thắng mong muốn thì VFF cũng đáp ứng, tất nhiên là trong khả năng của họ. Nhiều đội tuyển các môn thể thao khác (kể cả bóng đá nữ) cũng phải ganh tị với những ưu ái mà VFF dành cho HLV Hữu Thắng và đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Tuy nhiên, cho dù được ở khách sạn hạng sang, đi lại, di chuyển bằng ô-tô riêng, được tập huấn, thi đấu thường xuyên ở nước ngoài và có một đội ngũ phụ trợ đi cùng hùng hậu, mục tiêu cao nhất là thầy trò HLV Hữu Thắng giành vô địch AFF Cup kỳ tới có được hay không lại là câu hỏi khó. Ngay cả vị HLV xứ Nghệ cũng không thật tự tin khi chỉ mới dừng lại ở mức chia sẻ một cách “có đường rút” như ông cho biết: “Mục tiêu của đội tuyển là xây dựng lối chơi phù hợp, có được những con người phù hợp nhất để khẳng định chuyên môn. Chúng tôi đang từng bước xây dựng phong cách chơi riêng cho đội tuyển. Với AFF Cup 2016, mục tiêu của đội là nằm trong nhóm đầu. Nếu có cơ hội, chúng ta không loại trừ có thể tiến vào trận cuối”.

Cả ba lần tập trung đội tuyển trong năm nay, HLV Hữu Thắng đều cho triệu tập không ít cầu thủ. Lần tập huấn đầu đã có 32 cầu thủ được gọi lên đội tuyển. Lần tập huấn đợt hai cũng có số lượng cầu thủ tương tự và đợt tập huấn này triệu tập 30 cầu thủ. HLV Hữu Thắng khẳng định việc gọi nhiều cầu thủ lên đội tuyển nhằm không để bỏ sót các tài năng. Ông nói: “Khi tôi lên danh sách tập trung, danh sách này là những cầu thủ tốt nhất. Tôi cùng với ban tuyển chọn cũng có thể bỏ sót một vài nhân vật nhưng trong thời gian tiếp theo, có đề xuất, đóng góp ý kiến thì ban huấn luyện vẫn có thể bổ sung”. Các cầu thủ sẽ được tập luyện với nhau ở từng vị trí để ban huấn luyện có điều kiện theo dõi và lựa chọn cho đến khi chốt danh sách cuối cùng dự AFF Cup 2016. HLV Hữu Thắng hy vọng đội tuyển tạo được sự tin tưởng đối với người hâm mộ, giới chuyên môn và phải thể hiện được khả năng ngay cả trong tập huấn hay thi đấu giao hữu. Điều này có thể thấy qua những đợt tập huấn và thi đấu chính thức thời gian qua như trận giao hữu thắng đội tuyển Xi-ry 2-0 hồi tháng 5-2016 hoặc những chiến thắng ở giải đấu tại Mi-an-ma trong tháng 6-2016 trước các đội tuyển Hồng Công (Trung Quốc) và Xin-ga-po. Gần đây là trận thắng đội tuyển CHDCND Triều Tiên 5-2 và hòa đội tuyển In-đô-nê-xi-a 2-2. Dù vậy, HLV Hữu Thắng vẫn chưa hẳn yên tâm và các học trò của ông cũng có tâm trạng đó, nói như Đội trưởng đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Lê Công Vinh thì: “Các trận giao hữu vẫn chưa nói được gì, chúng tôi vẫn đang phải dần hoàn thiện hơn”. Nỗi lo này của thầy trò HLV Hữu Thắng là dễ hiểu bởi lẽ, trong cả ba kỳ AFF Cúp liên tiếp gần đây vào các năm 2010, 2012 và 2014, đội tuyển Việt Nam đều không vào được trận chung kết.

Trước câu hỏi của báo chí: “Liệu đội tuyển tập huấn trong thời gian một tháng rưỡi có quá dài không khi những quốc gia khác thường chỉ tập trung khoảng ba tuần trước giải đấu đã là quá đủ?”, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi muốn cầu thủ được nghỉ khoảng hai tuần sau khi kết thúc Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2016. Nhưng hai tuần đó mà để thả lỏng thì khi tập trung cầu thủ sẽ phải làm lại từ đầu. Nghỉ ngơi dài sẽ làm mất đi nền tảng thể lực cơ bản. Giải AFF Cúp không nằm trong hệ thống của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cho nên mình phải điều chỉnh hợp lý cho phù hợp và điều khó nhất là cầu thủ có thể nhập cuộc nhanh chóng trước các điều chỉnh”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã về nước sau chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu hơn nửa tháng tại Hàn Quốc. Thật ra, đây chỉ là đợt rèn tập thể lực và kỹ thuật nhiều hơn là “cọ xát” ở một nền bóng đá mạnh của châu lục bởi đội tuyển nước ta chỉ được thi đấu với những đội bóng ở giải hạng ba của nước bạn. Ngay sau khi trở về nước, toàn đội đã tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và thi đấu giao hữu với đội tuyển In-đô-nê-xi-a tối 8-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau đó, toàn đội vào tập luyện tại TP Hồ Chí Minh và có thêm một trận giao hữu nữa với đội Avispa Fukuoka của Nhật Bản.

Với lịch tập huấn và thi đấu giao hữu dày đặc của đội tuyển Việt Nam, sự chuẩn bị kỹ càng và được ưu ái như vậy, hy vọng đội tuyển nước ta dưới sự chỉ đạo của HLV Hữu Thắng sẽ khởi sắc và thi đấu thành công tại AFF Cup 2016 cuối tháng này, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31283102-chua-that-tu-tin.html