Chưa rõ lý do sữa bột tăng giá

Ngay sau khi Bộ Công thương gỡ bỏ “áp giá trần” để bình ổn giá sản phẩm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi, một số loại sữa bột đã đồng loạt tăng giá 5%.

Ngày 25/4, các chủ đại lý chuyên kinh doanh sữa trên đường Nguyễn Thông (Q.3), Nguyễn Kiệm, Lê Thị Hồng (Q.Gò Vấp), TP.HCM cho biết, giá bán lẻ tất cả các sản phẩm sữa Friso của Công ty Friesland Campina Việt Nam đồng loạt tăng 5% ngay sau khi Bộ Công thương gỡ bỏ “áp giá trần” để bình ổn giá sản phẩm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi (từ ngày 1/4/2017).

Theo bảng thông báo tăng giá mà các đại lý nhận được, phần lệch giá trước - sau tăng từ 8.800-25.700đ/sản phẩm. Cụ thể: Friso Gold 1 hộp 900g từ 474.800đ tăng lên 494.000đ (tăng 19.200đ); Friso Gold 2 hộp 900g từ 464.200đ tăng lên 483.000đ (tăng 18.800đ); Friso Gold Mum hộp 900g từ 418.000đ tăng lên 438.900đ (tăng 20.900đ)…

Ông Hiển - chủ shop 805 (đường Lê Thị Hồng, Q.Gò Vấp) băn khoăn: “Khách mua thắc mắc sao sữa tăng giá hoài nhưng chúng tôi không giải thích được, chỉ biết giá nhập vào tăng thì giá bán tăng. Nhận thông báo tăng giá, hỏi vì sao tăng thì nhân viên tiếp thị cũng lắc đầu không biết. Nhân viên hãng khác cũng cho biết sắp có đợt tăng giá mới”.

“Giá sữa tăng thì người tiêu dùng (NTD) thiệt vì phải tốn thêm tiền, còn chúng tôi phải thêm vốn chứ mức lời vẫn như cũ. Thực tế cho thấy, các hãng sữa lớn luôn hăm he, nhìn nhau mà tăng giá. Một hãng tăng là hàng loạt hãng sau đó tăng theo, ngoại trừ một số sản phẩm bán chậm”, chủ shop Thanh Thảo (đường Nguyễn Thông, Q.3), lo ngại.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc ngành hàng thực phẩm khô LOTTE Mart Việt Nam cho biết: “Hiện nay, giá bán sữa tại LOTTE Mart vẫn bình ổn, chưa có biến động từ các nhà cung cấp. Chỉ có nhà cung cấp Friesland Campina thông báo nhãn hàng Friso Gold tăng giá nhẹ nhưng chưa nêu rõ lý do. Chúng tôi đang yêu cầu nhà cung cấp giải thích việc tăng giá này và cũng chưa nhận được phản hồi. Để bảo vệ quyền lợi NTD tại LOTTE Mart, chúng tôi quyết định vẫn giữ giá bán cũ, sẽ ngưng nhập hàng Friso Gold đã tăng giá cho đến khi nhận được thông tin phản hồi thỏa đáng từ nhà cung cấp”.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, vẫn chưa nhận được đề nghị tăng giá nào từ các hãng sữa, vì qua nhiều đợt có biến động giá, Saigon Co.op vẫn giữ quan điểm bảo vệ quyền lợi NTD. Tất cả các mặt hàng muốn tăng giá tại hệ thống bán lẻ của hệ thống Saigon Co.op phải chứng minh được tính hợp lý và phải áp dụng theo lộ trình rõ ràng.

Nguyễn Cẩm

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/mua-sam/chua-ro-ly-do-sua-bot-tang-gia-98858/