Chưa phát hành ở Hà Nội, xổ số Vietlott đã 'bán chui'

Mặc dù Công ty Xổ số Điện toán (Vietlott) chưa phát hành bán vé ở Hà Nội song nhiều người dân vẫn mua được vé số ở các điểm "bán chui".

Anh Nguyễn T. A ở phố Hàng Chuối (Hà Nội) cho biết, “Qua một người bạn giới thiệu mình đã gọi điện đặt mua 10 vé Vietlott từ ngày 26/11 và họ hứa sẽ giao hàng vào ngày 27/11 nhưng sau đó lại hẹn lại giao hàng vào chiều ngày hôm nay, 28/11 với giải thích “cháy hàng”, theo tin tức trên báo Dân việt.

Nhiều chủ sạp hàng bán XSKT treo biển bán vé số điện toán. Ảnh NLĐ.

"Bạn mình hôm 25/11 cũng đã mua được 10 vé với giá 15.000 đồng, dù nhìn trên vé vẫn ghi 10.000 đồng”, anh TA cho biết thêm. Theo anh Nguyễn T. A, khi hỏi chủ đại lý là vé này đã bán ở Hà Nội đâu mà sao lại có, họ chỉ giải thích: “Vé số phát hành ở miền Nam còn tiền chênh 5.000 là công vận chuyển từ miền Nam ra”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng “ăn theo” cơn sốt vé số Vietlott trước đó đã xảy ra ở một số tỉnh nhưng hiện tại đã ra đến thủ đô Hà Nội. “Chưa bao giờ tôi thấy vé số lại lên cơn sốt đến như thế.

Khác với khu vực phía Nam rất thích mua vé xổ số, nhất là xổ số truyền thống, thì lâu nay khu vực phía Bắc hầu như không mấy mặn mà với loại hình trò chơi "may rủi " này.

"Tuy nhiên, với loại hình xổ số điện toán lần này thì lại khác hẳn, chưa có mặt ở Hà Nội chính thức mà nhiều người đã đặt mua”, anh N. V. T ở Hàng Bài (Hà Nội) chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng ngày 29/11, tại một số tuyến phố như: Kim Ngưu, Minh Khai... (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có khoảng gần chục sạp bán vé xổ số kiến thiết (XSKT) bán kèm theo vé Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mặc dù loại vé số tự chọn Mega chưa được phát hành tại Hà Nội.

Qua quan sát, những sạp hàng này chỉ treo biển quảng cáo có bán vé số tự chọn Mega 6/45 rất nhỏ khi ai hỏi tới mới bán. Nếu không phải khách quen, những chủ sạp này tỏ ra cảnh giác khi khách đến hỏi mua vé số tự chọn này. Thậm chí, sẽ từ chối bán dù vẫn treo biển quảng cáo.

Theo khảo sát, những vé xổ số tự chọn này tại phố Kim Ngưu được bán với mức giá khoảng 11.000-12.000 đồng so với giá gốc 10.000 đồng. Một chủ sạp hàng bán XSKT ở đường Minh Khai cho biết thời gian gần đây có nhiều người trúng lớn loại vé Mega nên ngày càng có nhiều người mua để thử vận may. Thậm chí, có ngày loại vé số này còn bán nhiều hơn cả XSKT.

Trước vấn đề trên, đại diện của Vietlott cho biết sẽ đã áp dụng nhiều loại biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và chấn chỉnh các hành vi bán vé Mega chui. Ngoài ra đại diện của Vietlott cũng khuyến cáo người chơi chỉ mua đúng mệnh giá 10.000 đồng và chỉ mua tại đại lý của Vietlott.

Theo đại diện Vietlott, theo kế hoạch, công ty này sẽ triển khai bán vé xổ số điện toán tại Hà Nội từ ngày 5-12 với 300 thiết bị đầu cuối. Theo thông báo tuyển đại lý xổ số của Vietlott, Hà Nội sẽ có từ 3 đến 5 đại lý, Hải Phòng và Quảng Ninh có từ 2 đến 4 đại lý.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Dân việt, Người lao động)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chua-phat-hanh-o-ha-noi-xo-so-vietlott-da-ban-chui-d86466.html