Chưa kịp khôi phục, Quảng Bình lại chìm trong biển nước

Vừa trải qua trận đại hồng thủy do mưa lớn kéo dài ngày 15/10, chưa kịp khắc phục hậu quả, hàng ngàn hộ dân tỉnh Quảng Bình lại tiếp tục đối mặt với lũ.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến hàng nghìn hộ dân của Quảng Bình , Hà Tĩnh, bị ngập nước. Nước chỉ mới rút được phần nào, người dân chỉ tạm khắc phục hậu quả và các em nhỏ mới được quay lại trường học còn chưa kịp ổn định thì lũ lại tiếp tục ùa về.

Mới đây, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Tuyên Hóa cho biết nước sông Gianh đo được tại trạm Đồng Tâm đã 10,27 m; thông tin cơ sở báo về người dân phát hiện có bò chết trôi dọc sông đoạn qua các xã Châu Hóa, Mai Hóa.

Người dân tận dụng nhiều chỗ trên các cầu bắc qua sông Gianh để làm chỗ trú tránh cho trâu bò, xe máy, ô tô Ảnh: Lương Duy Cường

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình , tính đến cuối ngày 31/10, toàn huyện Tuyên Hóa có 586 ngôi nhà bị ngập sâu trên dưới 1 m; Tỉnh lộ 559 và nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở vùng thấp bị ngập. Ước tổng thiệt hại ban đầu trên 526 triệu đồng.

Tại huyện Quảng Trạch, gần 150 hộ dân của các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa bị ngập; hầu hết các tuyến đường liên thôn bị ngập và chia cắt. Cầu phao qua thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường bị đứt dây trôi dạt gây khó khăn cho việc đi lại của nhiều hộ dân. Mưa lớn khiến thôn Vĩnh Sơn (xã Quảng Đông) bị chia cắt do đường ngập sâu và bị sạt lở đất đá. Còn tại thị xã Ba Đồn, nhiều nhà ở xã ven sông Gianh như: xã Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Hải... ngập sâu 1,5m. Báo Người lao động đưa tin.

Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lại chìm ngập trong biển nước. Ảnh: Giadinh.net

Ông Trần Đình Hùng- Trưởng phòng GD&ĐT Hương Khê cho biết, sáng nay 1/11 lũ đã lên tới huyện Hương Khê, hiện tại 59 trường học (bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) với 21.000 học sinh trên địa bàn huyện Hương Khê buộc phải nghỉ học. Các xã dọc hai bên bờ sông ngàn Sâu như: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Giang, Hòa Hải, Hương Thủy, Phương Mỹ đã bị chia cắt. Lũ làm ngập hàng ngàn ngôi nhà. Báo Giadinh.net đưa tin.

Người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh lại đang phải gồng mình gánh thêm đợt mưa lũ mới với trăm bề khó khăn.

Nguyễn Hà (tổng hợp từ báo NLĐ, Giadinh.net)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chua-kip-khoi-phuc-quang-binh-lai-chim-trong-bien-nuoc-d83851.html