Chưa cần áp dụng công nghệ tiên tiến để làm sạch biển miền Trung

Hiện tại, với việc biển tự hồi phục thì việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như nước ngoài để làm sạch biển là chưa cần thiết. Trước mắt, các tỉnh miền Trung nên thả bào ngư ở khu vực có rạn san hô để chúng bảo vệ và làm sạch môi trường biển.

Biển miền Trung an toàn, có thể tắm và nuôi...
Đánh giá môi trường biển 4 tỉnh miền Trung: Cẩn...

Các đại biểu dự hội nghị công bố thông tin kết quả điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh miền Trung. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hôm nay (26/8), tại Hà Tĩnh, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố thông tin kết quả điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Tại hội nghị, đại biểu đánh giá cao nỗ lực, khẩn trương của các cơ quan Chính phủ, nhà khoa học, quản lý, cùng các bộ ngành, địa phương trong việc điều tra, xác định nguyên nhân gây ra sự cố môi trường miền Trung thời gian qua; thẳng thắn trao đổi những thắc mắc, nghi ngại và đề nghị các nhà khoa học, đơn vị liên quan giải đáp để xử lý, sớm làm sạch biển mà không chỉ phụ thuộc vào quá trình chuyển hóa của tự nhiên.

Nguồn lợi hải sản đã có dấu hiệu phục hồi

Thay mặt nhóm chuyên gia nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Công tác quan trắc đánh giá hiện trạng, diễn biến, mức độ ô nhiễm của môi trường biển và các hệ sinh thái biển và ven biển 4 tỉnh miền Trung đã áp dụng các quy trình, phương pháp trên cơ sở khoa học, đúng theo quy định của Việt Nam và phù hợp với quy chuẩn quốc tế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức khẳng định: “Đây là kết quả nghiên cứu khách quan, trung thực, khoa học. Riêng về quy chuẩn môi trường của Việt Nam được xây dựng trên yêu cầu từ thực tiễn khách quan và tham khảo quy chuẩn thế giới. Các thông số ở mức hàm lượng tương đồng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…”.

Cũng theo GS.TS. Mai Trọng Nhuận, chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại khu vực được quan trắc ở 4 tỉnh miền Trung nằm trong giới hạn quy định, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy hải sản và bảo tồn thủy sinh.

Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản đã có dấu hiệu phục hồi.

Về chất lượng hải sản đánh bắt, theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, từ ngày 28/4 đến tháng 8/2016, kết quả kiểm nghiệm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu hải sản lấy tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy, hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian.

Tuy nhiên, một số khu vực cách bờ 1,5 km thuộc Sơn Dương (Hà Tĩnh), cửa Nhật Lệ (Quảng Bình), hòn Sơn Trà (Thừa Thiên-Huế) có dòng xoáy cục bộ, khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn, đồng thời khả năng tích lũy độc tố trong trầm tích cao hơn, nên cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Ông Mai Trọng Nhuận cho biết thêm: Hiện tại, với việc biển tự hồi phục thì việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như nước ngoài để làm sạch môi trường biển là chưa cần thiết và nếu đưa công nghệ tiên tiến vào để giải quyết vấn đề môi trường biển cần phải được đánh giá và nghiên cứu rất chi tiết.

Các chuyên gia, các nhà khoa học cho rằng, trước mắt các tỉnh miền Trung cần bảo tồn những vùng có nguồn lợi hải sản, hoặc thả bào ngư ở khu vực có rạn san hô để chúng bảo vệ làm sạch môi trường biển.

Formosa không được tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau sự cố môi trường, UBND tỉnh đã kịp thời triển khai chính sách của Trung ương và ban hành các chính sách của tỉnh để hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng; thực hiện việc kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; triển khai xây dựng các công trình xử lý chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng và dự án Formosa cũng được thực hiện nghiêm túc.

Mới đây, lãnh đạo Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ khắc phục triệt để, lắp đặt hoàn thiện công nghệ, tuyệt đối không được tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung thống kê đối tượng được hỗ trợ do sự cố môi trường, thành lập các ban để đánh giá và hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm công bằng, minh bạch.

Hà Anh

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-dia-phuong/chua-can-ap-dung-cong-nghe-tien-tien-de-lam-sach-bien-mien-trung/285068.vgp