Chưa an tâm với Trọng Đại

Trung vệ Nguyễn Trọng Đại có những dấu hiệu hồi phục tích cực về mặt thể lực và đã được HLV Hoàng Anh Tuấn cân nhắc đưa vào sân thi đấu đối kháng trong một số buổi tập gần đây.

Tuy nhiên, trên thực tế thì nhà cầm quân người Khánh Hòa vẫn đứng ngồi không yên, chưa dám mạo hiểm với trường hợp đặc biệt này. Theo các bác sĩ của U20 Việt Nam, chấn thương của Trọng Đại mới chỉ bình phục khoảng 90%. Điều này khiến HLV Hoàng Anh Tuấn cân nhắc khi chuẩn bị bước vào giai đoạn tập nặng cho World Cup U20, diễn ra vào tháng 5 tại Hàn Quốc.

Trọng Đại (7) đã bắt đầu tập đối kháng nhưng thể lực chưa bình phục hoàn toàn Ảnh: Ngọc Linh

Trọng Đại cũng rất bất ngờ khi được ông Tuấn cho vào sân ở 2 buổi tập gần đây. “Được vào sân đá đối kháng, tôi cũng không quá khớp nhưng hiện tại, nhịp độ cơ thể chưa thực sự thích ứng. Cảm giác bóng của tôi cũng đã tốt hơn nhiều nhưng cũng chỉ 80%-90% mà thôi!” - Trọng Đại chia sẻ sau buổi tập.

Bị chấn thương sụn chêm và giãn dây chằng gối trái cách đây 6 tháng, cầu thủ gốc Hải Dương tưởng như đã hoàn toàn bình phục nhưng khi cùng đội tuyển U22 Việt Nam dự giải giao hữu tại Trung Quốc thì chấn thương tái phát. Trọng Đại buộc phải ra sân tập nhẹ với những miếng băng y tế quấn trắng xóa đầu gối. Trung vệ này cho biết: “Lúc này, tôi không cảm thấy đau gì nữa, việc tập riêng nhiều là vì ban huấn luyện muốn củng cố thể lực. Các thầy muốn bảo đảm mọi thứ chắc chắn với tôi chứ nếu vào đá đối kháng ngay thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghỉ 5-6 tháng qua nên chưa thể bắt nhịp được cùng đồng đội. Tôi sẽ cố gắng để lấy lại phong độ, thể lực và nâng cao tư duy”.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, không chỉ Trọng Đại, những gương mặt khác như Đức Chinh, Văn Hậu cũng chưa có được phong độ tốt nhất. Vì thế, ông cảm thấy rất âu lo, nhất là trong 2 ngày tới khi phải trả về 10 cầu thủ để họ thi đấu cho CLB ở V-League và Giải Hạng nhất. “Điều đó sẽ khiến các cầu thủ này khó bắt nhịp với giáo án chung của đội” - nhà cầm quân người Khánh Hòa cho biết.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chua-an-tam-voi-trong-dai-20170329212757552.htm