Chưa 18 tuổi, loạt mỹ nhân Hoa gây sốc với cảnh phim nhạy cảm

Lưu Diệc Phi,Từ Nhược Tuyên trút bỏ xiêm y từ thuở 16, Châu Tấn đóng cảnh nóng từ năm 17 tuổi.

Từ Nhược Tuyên gia nhập làng giải trí khá sớm. Người đẹp xứ Đài có nhiều cảnh gợi cảm trong “Angel heart” khi cô chỉ mới 16 tuổi.

Để tăng thêm phần hấp dẫn cho phim, đạo diễn Chu Diên Bình đã thực hiện một bộ sách ảnh cùng tên với nhiều hình ảnh nõn nà của Từ Nhược Tuyên nhằm câu khách.

Khi công chiếu, nội dung “Angel heart” không gây được ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, bộ sách ảnh cùng tên lại trở thành điểm nhấn giúp tên tuổi người đẹp sinh năm 1975 tỏa sáng.

“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi không ngại trút bỏ xiêm y trong bộ phim cổ trang đầu tay “Thiên long bát bộ” 2003 khi vừa 16 tuổi.

Người đẹp sinh năm 1987 đóng cặp cùng Lâm Chí Dĩnh.

Với vẻ đẹp thanh thoát và trong sáng, tới nay vẫn chưa có một ai soán ngôi vị “thần tiên tỷ tỷ” của Lưu Diệc Phi.

Hoa đán Châu Tấn khiến nhiều người hâm mộ sốc khi đóng cảnh nóng từ năm 17 tuổi trong “Yên lâu ký”.

Trong phim, Châu Tấn đảm nhận hai vai diễn. Một là Diêu Tích Châu – cô gái giàu có, tài năng.

Số phận đưa đẩy cô trở thành gái lầu xanh. Hai là cô nàng Nguyệt Nga có nhan sắc kiều diễm giống hệt Diêu Tích Châu.

Năm 14 tuổi, Lý Tiểu Lộ đã nhận được vai chính trong phim “Thiên dục 1998” (Xiu Xiu: The Sent-down Girl).

Phim kể về cuộc đời của cô gái Văn Tú trong thời kỳ Cách mạng văn hóa. Đây là bộ phim đầu tiên Lý Tiểu Lộ tham gia có nhiều cảnh nóng trần trụi và táo bạo. Vì nhiều lý do, những cảnh 18+ trong phim đều bị cắt khi công chiếu năm 1999.

Dù bị cắt bỏ nhiều đoạn quan trọng song diễn xuất của Lý Tiểu Lộ vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn.

Năm 1999, cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã và LHP quốc tế Paris. Tới nay, bà xã Giả Nãi Lượng vẫn giữ vững ngôi vị ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.

15 tuổi, Ôn Bích Hà không ngần ngại diễn cảnh nóng với đàn anh trong bộ phim đầu tay “Tịnh muội tử”.

Dù là vai diễn tay ngang song diễn xuất mỹ nữ Hong Kong được khán giả đánh giá rất cao. Cô từng giành giải Nữ diễn mới xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng lần thứ 2 (1983).

Từ một cô gái trẻ vô danh, Lý Mạn được khán giả biết tới khi tham gia bom tấn “Hoàng Kim Giáp” của Trương Nghệ Mưu cùng dàn sao hạng A như Châu Nhuận Phát, Củng Lợi, Lưu Diệp. Thời điểm đó, Lý Mạn vừa tròn 18 tuổi.

Trong phim, người đẹp sinh năm 1988 thủ vai Tưởng Thiền, con gái của Tưởng thái y. Tuy nhiên, thân thế thực sự của cô là con gái ruột của Đại Vương (Châu Nhuận Phát).

Tưởng Thiền nhận nhiệm vụ của cha vào cung làm cung nữ để tìm cách đầu độc Hoàng hậu (Củng Lợi). Mặt khác, cô lại nảy sinh tình cảm với Đại vương tử Nguyên Tường (Lưu Diệp) – một kẻ hèn nhát và hai lòng khi vừa đón nhận tình cảm của Tưởng Thiền vừa có quan hệ bất chính với mẹ kế là hoàng hậu.

Sau khi phát hiện ra chân tướng mình là cô con gái thất lạc của Đại Vương với một cô thôn nữ và là em gái ruột của Nguyên Tường, Tưởng Thiền hóa điên.

Cuối cùng, cô bị sát hại dã man trong cuộc tranh giành vương quyền chốn hậu cung. Vai diễn đầu tay của Lý Mạn giúp cô một bước trở thành sao trong làng giải trí. Hiện tại, người đẹp đang thực hiện dự án “Tân Bạch xà truyền thuyết” cùng Dương Tử và Nhậm Gia Luân.

Minh Phương (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/chua-18-tuoi-loat-my-nhan-hoa-gay-soc-voi-canh-phim-nhay-cam-762027.html