Chủ xe Range Rover bị trộm, người gặp nạn được bồi thường thế nào?

Chủ xe Range Rover đã mua bảo hiểm, liệu có được bảo hiểm bồi thường? Việc bồi thường các nạn nhân khác ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn do kẻ trộm xe Range Rover gây ra.

Liên quan đến vụ trộm xe Range Rover táo tợn xảy ra tối ngày 28/4, nhiều độc giả gửi câu hỏi tới Báo Giao thông, thắc mắc: Trong trường hợp chiếc xe bị hư hỏng nặng, nếu chủ xe Range Rover có mua bảo hiểm thì có được phía bảo hiểm bồi thường hay không? Những nạn nhân bị tên trộm gây tai nạn bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản sẽ được bồi thường ra sao?

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Đăng Quang (Trưởng Văn phòng luật sư Đăng Quang- Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích:

Theo quy định của bảo hiểm, chủ xe ô tô Range Rover dù có mua bảo hiểm cũng không được bồi thường. Vì bảo hiểm chỉ thực hiện chi trả cho người chủ xe mua bảo hiểm lái chiếc xe Range Rover đó, trong trường hợp chiếc xe bị hỏng hoặc bị va quệt giao thông. Còn trong trường hợp này, tên trộm trực tiếp lái xe gây tai nạn giao thông thì tên trộm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe.

Tương tự, quá trình lấy trộm xe ô tô, trên đường bỏ chạy, tên trộm gây tai nạn với một số xe máy gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản cho một số người, tên trộm cũng vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những người liên quan. Còn việc bồi thường bao nhiêu sẽ được giải quyết tại tòa án, căn cứ trên kết quả điều tra, giám định của cơ quan điều tra.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 22h tối 28/4, anh Bùi Tuấn Anh điều khiển chiếc xe Range Rover BKS 886.86 đi từ cổng chính Royal City hướng đường Nguyễn Trãi đến phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Khi đến trước số nhà 125 Tây Sơn (cửa hiệu thuốc tây), anh Tuấn Anh đã dừng lại để mua thuốc. Tuy nhiên, anh lại không tắt máy ô tô.

Lợi dụng sơ hở này, đối tượng Nguyễn Duy Linh (SN 1984, quê Yên Bái, hiện đang ở trọ tại ngõ Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) đã mở cửa xe lên ghế lái chốt cửa lại. Phát hiện sự việc, anh Tuấn Anh lao ra giật cửa trái nhưng không được, còn đối tượng phóng xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố và gây tai nạn tại nhiều điểm, làm 3 người bị thương, trong đó có 1 cháu bé đứt gót chân, 4 xe máy hư hỏng. Chiếc xe Range Rover cũng bị hư hỏng khá nặng.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận ăn trộm xe với ý định bán lấy tiền trả nợ. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm Video trộm xe Range Rover náo loạn đường phố:

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chu-xe-range-rover-bi-trom-nguoi-gap-nan-duoc-boi-thuong-the-nao-d206820.html