Chú trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong giải tỏa vỉa hè

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Chúng ta cần phải xác định rõ, công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân."

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh đại diện công an các đơn vị, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Vinh, đại diện UBND các phường và công an phường trên địa bàn Thành phố Vinh.

Chiều ngày 17/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh và kế hoạch số 136 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Các lực lượng chức năng làm công tác giải tỏa trên các tuyến đường. Ảnh: Anh Tuấn.

Thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND tỉnh và Kế hoạch số 136/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ANTG trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết.

Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành lang ATGT và chủ trương giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn tỉnh; rà soát, thống kê, lên danh sách các trường hợp vi phạm;

Thông báo vận động yêu cầu tự tháo dỡ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT và tổ chức thực hiện ra quân tháng cao điểm giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng mốc thời gian chỉ đạo tại Kế hoạch số 136/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân tự tháo dỡ các bậc tam cấp vi phạm hành lang ATGT. Ảnh: Anh Tuấn.

Tính đến ngày 15/5/2017, theo báo cáo của Công an các địa phương, toàn tỉnh đã vận động tự giác, cưỡng chế hàng nghìn mái che, biển quảng cáo, gần 10.000m 2 bờ tường, hơn 5.000m 3 bê tông; hàng trăm ki ốt, lều quán, xe đẩy, bàn ghế, bậc tam cấp, chậu cây cảnh vi phạm, lấn chiếm; phát quang hàng nghìn cây xanh; giải tỏa, tháo gỡ hơn 5.000 công trình vi phạm khác, xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm...

Công tác kiểm tra, xử lý và cưỡng chế vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về hành lang ATGT của quần chúng nhân dân; phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác bảo vệ, giải tỏa, lấn chiếm và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác giải tỏa các trường hợp tái lấn chiếm hành lang ATGT tại các tuyến đường trên từng địa bàn cụ thể; chú trọng đến công tác kiểm tra, đôn đốc trong việc giải tỏa hành lang ATGT ở từng địa phương cũng như tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân để triển khai thực hiện theo đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã yêu cầu công an các huyện, thành, thị cần phải xác định rõ công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân;

Việc bố trí sắp xếp các điểm dừng, đỗ xe, buôn bán hàng rong trên vỉa hè, phải hợp lý đúng nơi quy định.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ chiến sỹ trong quá trình công tác. Mỗi cán bộ chiến sỹ cần phải có thái độ và cách cư xử đúng mực, tôn trọng nhân dân, ủng hộ và hợp tác với lực lượng chức năng trong việc tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang ATGT ở từng địa phương.

Anh Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201705/chu-trong-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-nguoi-dan-trong-giai-toa-via-he-2809280/