Chú trọng nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nhân tài

Lãnh đạo tp hcm thăm GS-TS Trần Hồng Quân

Chiều 12-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội (1956-2016) và trao Huân chương Hồ Chí Minh lần hai cho trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Biểu dương, khen ngợi nỗ lực phấn đấu bền bỉ, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội đã đạt được trong 60 năm qua, Chủ tịch nước yêu cầu nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chủ tịch nước cũng đề nghị nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho đất nước; phấn đấu vào nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

lCùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (1956-2016) và trao Huân chương Lao động hạng nhất lần hai cho trường. Đây cũng là trường mà Thủ tướng từng học tập, rèn luyện từ năm 1973-1977. Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên của trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

lTrong ngày 12-11, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thay mặt Thành ủy - HĐNĐ - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đến thăm và chúc mừng GS-TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ông Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn GS-TS Trần Hồng Quân tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cả nước nói chung và TP HCM nói riêng.

T.Dũng - Tr.Hoàng - B.T.Q

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chu-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-boi-duong-nhan-tai-20161112231301075.htm