Chủ tịch Vietcombank: Việc bán vốn cho đối tác là khó khả thi nhưng nhu cầu tăng vốn là cấp thiết

Chủ tịch Vietcombank cũng cho biết, trong tờ trình cổ đông, phương án tăng 10% vốn được thực hiện bằng cách chào bán ra công chúng và/hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng cho rằng, phương án chào bán ra công chúng là rất khó khăn.

Hồi tháng 6/2016, quỹ đầu tư GIC của chính phủ Singapore thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua 305,8 triệu cổ phiếu VCB mới, tương đương 7,7% vốn. Quỹ này cũng đồng ý mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường, với tổng trị giá gần 400 triệu USD. Các bên dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất vào quý IV/2016, tùy vào kết quả đàm phán và sự phê chuẩn của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, thương vụ này vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, và kế hoạch tăng vốn của Vietcombank cũng vì vậy mà chưa được thực hiện.

Nguyên nhân là do Chính phủ không chấp thuận đề nghị của GIC mua giá cổ phiếu VCB với giá thấp hơn giá thị trường.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức sáng nay (28/4), ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết, hiện Ban lãnh đạo đã có một số kiến nghị lên Chính phủ và NHNN, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan quản lý.

“Việc bán cho đối tác là khó khả thi nhưng việc tăng vốn của ngân hàng là cấp thiết. Với kế hoạch kinh doanh của VCB, đã có một số đối tác lớn nước ngoài, trong đó có GIC tiếp tục đề xuất hợp tác. Chúng tôi cũng tiếp tục đàm phán và đệ trình phương án vừa đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước nhưng cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VCB. Hiện giá của VCB sau pha loãng vẫn lớn hơn giá của 3 ngân hàng đứng sau cộng lại”, ông Thành cho biết.

Chủ tịch Vietcombank cũng cho biết, trong tờ trình cổ đông, phương án tăng 10% vốn được thực hiện bằng cách chào bán ra công chúng và/hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng cho rằng, phương án chào bán ra công chúng là rất khó khăn.

“Hiện giá cổ phiếu VCB đang được giao dịch quanh mức 35.000 đồng/đơn vị. Với mức giá này, nếu chào bán công chúng, tổng giá trị cổ phiếu sẽ lên tới hơn 10.000 tỷ đồng, đây là một con số rất lớn. Theo đó, để bán được toàn bộ số cổ phiếu này sẽ rất khó khăn và không biết bao giờ mới bán hết”, ông Thành nói.

Theo đó, Ban lãnh đạo ngân hàng nghiêng về phương án phát hành cho nhà đầu tư và hiện vẫn đang đàm phán với các đối tác, trong đó có GIC để trình Chính phủ phương án khả thi nhất.

“Chỉ trong trường hợp bế tắc, không thể chào bán cho đối tác thì ngân hàng mới tính đến phương án chào bán ra công chúng”, lãnh đạo ngân hàng khẳng định.

Theo phương án trình cổ đông, giá chào bán cổ phần VCB sẽ không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và giá thị trường được cơ quan Nhà nước phê duyệt.

Trần Thúy

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/chu-tich-vietcombank-viec-ban-von-cho-doi-tac-la-kho-kha-thi-nhung-nhu-cau-tang-von-la-cap-thiet-2710956.html