Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc:Chính phủ đang phát động cuộc đua đường lên đỉnh Olympia đối với sự phát triển kinh tế

Ngày 21-2, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dự Hội nghị Giao ban Hiệp hội và doanh nghiệp (DN) miền Trung - Tây Nguyên về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của chính phủ tổ chức tại Đà Nẵng.

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, Chính phủ đang phát động cuộc đua đường lên đỉnh Olympia đối với sự phát triển kinh tế bằng Nghị quyết 35/NQ-CP. Đây là Nghị quyết đầu tiên phát triển DN của Việt Nam và được ví như là nghị quyết về khởi nghiệp. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 hướng đến 1 triệu DN hoạt động có hiệu quả, tăng gấp đôi so với hiện nay. “Điểm đáng chú ý, Nghị quyết nói rõ chính quyền của DN, DN là DN là động lực để phát triển kinh tế chứ không phải là chính quyền. Chính quyền phục vụ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho DN phát triển dựa trên 3 trụ cột có môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn và chi phí thấp cho DN”, ông Lộc nói.

Trên cơ sở đó, ông Lộc đề nghị chính quyền các cấp địa phương nhanh chóng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm bằng cách bỏ chèn ép, bỏ xin xỏ đi, hãy tin vào DN; giải quyết thủ tục cho DN chỉ nên tập trung một đầu mối; các cơ quan thanh tra, kiểm tra phải phối hợp với nhau kiểm tra một lần, trừ những DN có dấu hiệu sai phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Bên cạnh đó, cộng đồng DN phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật; liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa trong kinh doanh; phải có trách nhiệm xã hội; liên kết chia sẻ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập phải làm sao để gắn kết được với DN vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cũng theo ông Lộc, năm 2017, Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Việt Nam. Đây được xem là động lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam và là cơ hội tham gia cuộc chơi của các DN. Vì vậy, các DN nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để quảng bá, gặp gỡ, trao đổi và hợp tác kinh doanh.

Ông Vũ Tiến Lộc trao Bằng khen cho các DN có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo thành phố xác định: "Sự phát triển của thành phố gắn liền với sự phát triển ổn định bền vững của DN". Thông qua những đột phá trong tư duy, những cách làm mới, những hành động thiết thực, chính quyền thành phố cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; luôn sát cánh và tạo điều kiện thuận lợi để các DN, doanh nhân phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, tâm huyết, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển DN ngày càng lớn mạnh, bền vững. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện môi trường kinh doanh; thường xuyên tổ chức các chương trình đối thoại, gặp mặt DN để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất hỗ trợ DN; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với hiệp hội, hội và cộng đồng DN...

Theo VCCI, trong năm qua hầu hết các tỉnh, thành phố trong khu vực đã và đang triển khai chương trình hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn. Việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN đã làm cho bức tranh kinh tế của khu vực trở nên sáng và năng động hơn. Toàn khu vực miền Trung hiện có 50 hiệp hội DN (riêng Đà Nẵng có đến 20 Hiệp hội) đang hoạt động. Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên có nhiều chuyển biến tích cực. Có đến 54,6% hội viên có doanh số tăng so với năm trước.

Tại Hội nghị các DN miền Trung – Tây Nguyên cũng nêu những bất cập đến VCCI như: Thủ tục hành chính đối với DN còn rườm rà, công tác chống hàng nhái, hàng giả còn buông lỏng, lãi suất ngân hàng còn cao so với khu vực, khó tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh,... đều được lãnh đạo VCCI ghi nhận và hứa sẽ có ý kiến với Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương.

Xuân Đương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_162074_chinh-phu-dang-phat-dong-cuoc-dua-duong-len-dinh-o.aspx