Chủ tịch UBND TP.HCM: Phải quyết liệt như quận 1 để “đòi” lại vỉa hè

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2016, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện phải tiên phong xuống đường, xử lý lấn chiếm và “đòi” lại vỉa hè.

Năm vừa qua, quận 1 đã nỗ lực giải quyết tốt được vấn đề bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Trong đó, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao việc lãnh đạo quận 1, trực tiếp xuống đường, tham gia kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm.

Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Phong (Ảnh: Diệp Đức Minh/TNO)

Chủ tịch UBND TP.HCM nói: ““Khi duyệt kế hoạch của quận 1, tôi nói các đồng chí cố gắng năm 2017 làm tốt lòng lề đường thì tôi cảm ơn. Lập tức sáng hôm sau anh Hải (Phó chủ tịch UBND Q.1) đã trực tiếp ra đường đòi lại vỉa hè”.

Tại hội nghị, ông Phong cũng đã yêu cầu các quận, huyện khác lấy quận 1 làm mẫu, lãnh đạo phải xuống đường tham gia kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường hết sức quyết liệt để trả lại lối đi cho người đi bộ và diện mạo đẹp cho thành phố.

Ngang nhiêm chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh xe máy (Ảnh: VOV)

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề thiếu nhân lực, khó duy trì bám sát địa bàn để giải quyết triệt để. Nhiều nơi cứ như “bắt cóc bỏ dĩa”, xử lý xong rồi đi chổ khác lại tiếp tục vi phạm. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT cho biết, tình trạng trật tự lòng lề đường, vỉa hè vẫn còn phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do lượng dân nhập cư tăng, các nhà mặt tiền tận dụng vỉa hè để kinh doanh, lượng phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) cũng liên tục tăng chóng mặt.

Võ Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-phai-quyet-liet-nhu-quan-1-de-doi-lai-via-he-d54533.html