Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thăm cháu bé được ghép phổi thành công

Ngày 24-2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới Bệnh viện 103 thăm hỏi cháu Ly Chương Bình, bệnh nhân được ghép phổi thành công đầu tiên tại Việt Nam (ngày 21-2).

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng thăm hỏi người đã hiến một phần cơ thể cho cháu Bình (là bố và bác ruôt của bệnh nhân). Theo Thiếu tướng, Giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, hiện tại, sức khỏe của cháu Ly Chương Bình đang tiến triển tốt. Đáng mừng nhất là chỉ 50 giờ sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã rút được ống nội khí quản khỏi bệnh nhân, cháu Bình đã tự thở. Đêm 22-2 - đêm đầu tiên cháu Bình được rút ống nội khí quản, các bác sĩ, y tá thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi cho cháu và lãnh đạo Học viện, Bệnh viện 103 đã thức trắng, hồi hộp theo dõi diễn biến sức khỏe của cháu. Sang đến ngày 24-2, cháu đã tỉnh táo và giao tiếp bình thường.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung thăm cháu Lý Chương Bình - Ảnh: Anh Quý

Giáo sư Đỗ Quyết cho biết, đến trưa hôm nay (24-2), có thể khẳng định ca ghép phổi thành công, dù sau này sẽ còn rất nhiều việc cần làm trong khâu chăm sóc, điều trị, hồi phục cho cháu Bình.

Trước đó, vào ngày 21-2, các thầy thuốc Bệnh viện 103, Học viện Quân y đã phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện trường Đại học Okayama (Nhật Bản) thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam. Đây là dấu ấn, bước tiến mới trong chuyên ngành ghép tạng ở Việt Nam, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân cần ghép phổi. Đây cũng là thành công tiếp theo của Học viện Quân y, đơn vị hàng đầu về ghép tạng ở Việt Nam từng lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận (năm 1992), ghép gan (năm 2004), ghép tim (năm 2010), ghép đa tạng tụy - thận (năm 2016). Ngày 27-7-2016, Học viện đã thực hiện thành công đồng thời việc ghép nhiều tạng từ một người chết não hiến tạng cho 4 bệnh nhân tại cùng một thời điểm (1 ca ghép tim, 2 ca ghép thận tại Bệnh viện 103; 1 ca ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam ở Học viện Quân y, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đánh giá cao những đóng góp của Học viện cho nền y học Việt Nam cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân cả nước và Hà Nội. Nằm trên địa bàn Thủ đô, Học viện đã có những đóng góp thiết thực, cụ thể cho thành phố, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn Học viện tiếp tục tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô, mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác với y tế Thủ đô.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/863156/chu-tich-ubnd-thanh-pho-nguyen-duc-chung-tham-chau-be-duoc-ghep-phoi-thanh-cong