Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump

Truyền hình quốc gia Trung Quốc đưa tin Chủ tịch nước này Tập Cận Bình ngày 12/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình ở Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Truyền hình quốc gia Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm này, Chủ tịch Tập đã nhấn mạnh việc sử dụng các biện pháp hòa bình để đi đến một giải pháp tháo gỡ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

[ Mỹ sẵn sàng giải quyết "vấn đề" Triều Tiên mà không có Trung Quốc ]

Cuộc điện đàm này diễn ra một tuần sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo này ở Florida hồi tuần trước.

Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẵn sàng giải quyết "vấn đề" Triều Tiên mà không có Trung Quốc.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter: "Triều Tiên đang tìm kiếm rắc rối. Sẽ rất tốt nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ. Nếu không, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề mà không cần có họ"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-dien-dam-voi-tong-thong-my-trump/440736.vnp