Chủ tịch TP.HCM trao đổi gì với Thủ tướng Lý Hiển Long trong 30' tiếp kiến?

Các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, điều hành hệ thống metro, đầu tư thương mại… là những đề nghị chính mà Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đưa ra khi gặp người đứng đầu Chính phủ Singapore.

Thủ tướng Lý Hiển Long và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trong cuộc gặp ngày 21/3.

Trưa ngày 21/3 Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân và đoàn công tác cấp cao đã đáp chuyến bay tới TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong cuộc tiếp kiến kéo dài hơn 30 phút sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Singapore với TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Theo đó ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng phát triển thực chất, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao.

Đặc biệt từ năm 1996 đến nay Singapore luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Chính vì vậy trong bối cảnh cả hai quốc gia đều là thành viên của ASEAN ông Nguyễn Thành Phong “tin rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt trong đầu tư và thương mại”.

“Tôi xin khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với Singapore, cả trên cơ sở song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới” – chủ tịch TP.HCM nói.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền TP, là đầu tàu kinh tế của cả nước nên TP.HCM luôn tiên phong thúc đẩy hợp tác với Singapore. Về thương mại, năm 2016 kim ngạch nhập khẩu song phương đạt hơn 3.3 tỷ USD. Đến tháng 2/2017 Singapore là nhà đầu tư lớn nhất TP với 930 dự án, tổng số vốn đạt 10 tỷ USD.

Tuy nhiên theo ông, đến nay tại TP.HCM Singapore vẫn chưa có một dự án đầu tư mang tính biểu tượng, thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai bên, cũng như xứng đáng với vị thế của Singapore tại TP.

Chính vì vậy ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ hy vọng Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Singapore nghiên cứu và triển khai một dự án với quy mô và ý nghĩa như trên.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng nêu ra các lĩnh vực TP đang kêu gọi đầu tư nước ngoài, như các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, logistics, năng lượng xanh… đặc biệt TP mong muốn tận dụng nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào ở phía Nam để trở thành một trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Chính phủ Singapore giúp đỡ trong điều hành hệ thống metro.

Đề cập đến vấn đề giao thông, ông Nguyễn Thành Phong cho biết hiện TP đang có kế hoạch xây dựng 6 tuyến metro để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên một số tuyến đang được triển khai với vốn tài trợ và công nghệ từ các quốc gia khác nhau, do đó việc kết nối, quản lý, vận hành tổng thể hệ thống này “là một bài toán với TP”.

“TP đã liên hệ với một số đối tác tiềm năng trong đó có Sở Giao thông đường bộ của Singapore, tôi mong Chính phủ Singapore sẽ xem xét hỗ trợ TP trong lĩnh vực này” – ông Phong cho hay.

Ngoài ra vị Chủ tịch TP cũng đánh giá cao việc Singapore duy trì cấp học bổng và tổ chức các chương tình đào tạo cho học sinh, sinh viên, cán bộ TP, ông mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đáp lại điều này, Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị mà lãnh đạo và nhân dân TP.HCM dành cho ông.

Ông cũng chia sẻ rằng 10 năm trước đã từng đến TP.HCM dự kỷ niệm ngày thành lập khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, và nhận thấy rằng khu công nghiệp này hiện cũng đang phát triển như mối quan hệ giữa hai nước, nhất là kể từ khi Việt Nam và Singapo trở thành đối tác chiến lược vào năm 2013.

Ông cũng đánh giá cao sự phát triển của TP hiện nay và mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, trong đó có các chương trình trao đổi đoàn cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xây dựng và phát triển đô thị.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-tphcm-trao-doi-gi-voi-thu-tuong-ly-hien-long-trong-30-tiep-kien-post223641.info