Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai: Sẽ kiến nghị Quốc hội giải quyết các vấn đề của cử tri

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri huyện Ayun Pa (Gia Lai) ngày 1.8. Ảnh: ĐÌNH VĂN

Sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XIV, ngày 1.8, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV - có cuộc tiếp xúc cử tri tại Gia Lai. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo kết quả sau kỳ họp QH, đồng thời tiếp thu, xử lý những ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Phải đưa ra giải pháp sát thực hơn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, sau 8 ngày làm việc (20-29.7), tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa XIV, ngoài những thành tựu được đánh giá cao, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khó khăn. Cụ thể, việc tăng trưởng GDP 6,7% đề ra là khó khả thi; các chỉ số về tăng trưởng sản xuất, kim ngạch xuất khẩu thấp hơn so với cùng kỳ. Tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chậm. Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng còn “rối”. Nổi cộm là vấn đề đầu tư, khai thác thu phí các dự án BOT chưa minh bạch. Sự cố môi trường biển miền Trung do siêu dự án Formosa Đài Loan (TQ) gây hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất và đời sống người dân, hủy hoại môi trường sinh thái biển, chưa biết bao giờ tái tạo được... Người dân “kêu ca” tình trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm “bẩn” hoành hành, tuy vậy, động thái xử lý chưa chuyển biến, tạo tâm lý bất an trong xã hội.

Từ đó, QH đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của ĐBQH. Rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành để đề ra các giải pháp sát thực hơn trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2016.

QH đã thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, nêu rõ, số tiền bội chi ngân sách là 249.362 tỉ đồng. “QH giao Chính phủ phải kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành ngân sách, buộc phải báo cáo kết quả cho QH” - Chủ tịch Cường cho biết.

Mạnh tay xử lý vi phạm

Tại buổi thông báo kết quả kỳ họp QH khóa XIV, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận nhiều ý kiến phản ảnh của cử tri Gia Lai. Cử tri Phan Đình Nghi (SN 1948, trú tổ 10, P.Đoàn Kết, TX.Ayun Pa, Gia Lai) ta thán: “Chỉ hai nhiệm kỳ, tham nhũng đã gây thiệt hại gần 60.000 tỉ đồng. Trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 trước QH, với 116.334 cuộc thanh tra đã kiến nghị thu hồi trên 52.000 tỉ đồng. Tại 5 tỉnh Tây Nguyên, dự án chuyển đổi rừng nghèo làm mất đất, mất rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường, thiên nhiên”. Còn cử tri Phan Thanh Tùng (SN 1953, trú tổ dân phố 13, TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) bức xúc: “Nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn xe công “đưa rước” đi về chỗ ở. Hiện tượng này xảy ra nhiều nơi, trong đó có Gia Lai”. Các cử tri tâm tư, người dân đã bầu chọn rồi thì những ĐBQH cần đóng góp ý kiến xây dựng luật đúng đắn, quản lý điều hành bằng pháp luật để xử lý đúng người, đúng tội.

Nhiều cử tri bày tỏ, người dân rất thiếu đất ở, đất sản xuất. Việc vay vốn cho con em đi học đại học, cao đẳng chưa có nhiều đãi ngộ, ra trường thất nghiệp nhiều. Rừng Tây Nguyên bị tàn phá... đề nghị ĐBQH lên tiếng, nói lên tiếng nói tháo gỡ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ghi nhận các ý kiến và cam kết tiếp tục kiến nghị QH giải quyết. Khẳng định phân rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý của cơ sở, sẽ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai xử lý. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Là ĐBQH với tinh thần trách nhiệm cao sẽ đóng góp ý kiến về luật đầu tư các dự án lớn. Người nào ký quyết định đầu tư các công trình không hiệu quả thì phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldldvn-tiep-xuc-cu-tri-tinh-gia-lai-se-kien-nghi-quoc-hoi-giai-quyet-cac-van-de-cua-cu-tri-578996.bld