Chủ tịch Tổng công ty Đường Sắt xin từ chức

Ông Trần Ngọc Thành năm nay 56 tuổi, xin nghỉ hưu sớm 4 năm so với chế độ.

Ông Trần Ngọc Thành được bổ nhiệm tháng 4/2013

Theo nguồn tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Trần Ngọc Thành vừa gửi đơn xin từ chức và nghỉ chế độ.

Ông Trần Ngọc Thành sinh năm 1960, ông được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch TCT Đường Sắt từ tháng 4/2013. Trước đó, ông là Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao Thông.

Từ giữa tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã có kế hoạch luân chuyển, điều động ông Thành giữ chức vụ Vụ trưởng - Phó trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến, người sẽ thay thế ông Thành giữ chức Chủ tịch TCT Đường Sắt là ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ giao thông.

Hồi tháng 2 vừa qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã họp bàn và thống nhất, Bộ sẽ thực hiện các quy trình thủ tục xem xét việc kỷ luật ông Trần Ngọc Thành, sau khi một công ty con của TCT Đường Sắt đề xuất mua 160 toa tàu cũ tuổi đời từ 12 năm đến trên 20 năm từ Trung Quốc.

Khi đó, Bộ trưởng lúc bấy giờ là ông Đinh La Thăng đã yêu cầu TCT Đường Sắt xem xét cách chức đối với các cá nhân do đề xuất không đúng quy trình.

Hà My

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/chu-tich-tong-cong-ty-duong-sat-xin-tu-chuc-20161024162010629.chn