Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xin nghỉ hưu sớm 4 năm

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có đơn xin nghỉ hưu sớm 4 năm. Được biết, trước đó, Bộ GTVT đã có kế hoạch luân chuyển, điều động ông Thành giữ chức Vụ trưởng - Phó trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin nghỉ hưu sớm 4 năm vì bị điều chuyển công tác

Theo tin từ Bộ GTVT, ông Trần Ngọc Thành đã có đơn gửi lên Bộ và Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt xin từ chức Chủ tịch và nghỉ chế độ.

Ông Trần Ngọc Thành hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Được biết, Bộ GTVT đã có kế hoạch luân chuyển, điều động ông Thành giữ chức Vụ trưởng - Phó trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ. Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp được dự kiến luân chuyển thay chức vụ của ông Thành tại Tổng công ty Đường sắt.

Liên quan đến đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Thành, một lãnh đạo của Bộ GTVT cho biết Bộ chưa họp xem xét về trường hợp này. Trước đó, ông Thành giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải và được Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt từ tháng 4-2013, ông Thành sinh năm 1960.

Trong thời gian lãnh đạo Tổng công ty đường sắt, ông Thành liên quan đến chủ trương mua hơn 100 toa tàu cũ của Trung Quốc. Gần đây nhất, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận hàng loạt sai phạm tại Tổng công ty này.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/chu-tich-tong-cong-ty-duong-sat-viet-nam-xin-nghi-huu-som-4-nam/705874.antd