Chủ tịch Tập đoàn Lotte thoát lệnh bắt giữ

Tòa án Trung ương Seoul, Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu bắt giữ ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte vì không cần thiết.

Ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte đã tránh được việc bị bắt giữ sau khi Tòa án Seoul bác bỏ yêu cầu của các công tố viên về lệnh bắt giữ chính thức với cáo buộc biển thủ thất tín.

Trước đó, ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte bị tình nghi là chủ mưu hàng loạt thương vụ ngầm giữa các chi nhánh của tập đoàn trong quá trình sáp nhập và mua lại. Ông cũng bị cáo buộc bán tài sản giữa các chi nhánh với giá thấp hơn giá trị trường. Ngoài ra, ông Shin còn bị nghi ngờ dính líu tới hoạt động quỹ đen trị giá khoảng 30 tỉ won do một chi nhánh xây dựng của tập đoàn này thành lập trong 10 năm trước.

Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul đã yêu cầu Tòa án Trung ương ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Lotte để điều tra. Tuy nhiên, Tòa án từ chối đề nghị này, cho rằng việc bắt giữ ông Shin là không cần thiết.

Trước quyết định của Tòa án, các công tố viên cho biết họ sẽ xem xét nộp đơn xin lệnh bắt giữ một lần nữa.

Theo Yonhap, trả lời với các phóng viên trước khi rời khỏi Văn phòng Công tố viên quận Trung tâm Seoul, ông Shin cho biết: “Tôi biết rằng Tập đoàn chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc khắc phục những sai sót này”.

Ngoài ra, Tập đoàn Lotte cũng cho biết sẽ tôn trọng quyết định của Tòa án, đồng thời tiếp tục nỗ lực bình thường hóa vấn đề quản lý cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân viên và nhà thầu hợp tác.

Hằng Thu (Theo Yonhap)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chu-tich-tap-doan-lotte-thoat-lenh-bat-giu-d170617.html