Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường giám sát, thêm thời gian chất vấn

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, để tăng cường hoạt động giám sát, Quốc hội tăng thời gian phiên chất vấn, trả lời chất vấn từ 2,5 ngày như thông lệ lên thành 3 ngày…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Đánh giá chung tình tình kinh tế xã hội khi Quốc hội bước vào kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cả nước đang tiếp tục đạt những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, nền kinh tế đang tiếp tục đà phục hồi, an ninh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Dù vậy, Chủ tịch Quốc hội nhận định, đất nước vẫn còn đối mặt không ít khó khăn và thách thức. Kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, một số chỉ tiêu kinh tế không đạt, nhất là tốc độ tăng GDP, nhiều lĩnh vực kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng còn nhiều khó khăn. Ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm còn xảy ra nhiều nơi, tham nhũng vẫn là vấn đề cử tri cả nước quan tâm lo lắng…

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cử tri và nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước cần thống nhất tư tưởng và hành động, phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về kế hoạch kinh tế xã hội, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào chặng đường tiếp theo.

Nói về chương trình kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lập pháp sẽ tiếp tục là hoạt động trọng tâm của kỳ họp này. Quốc hội dự kiến thông qua 13 dự án luật, cho ý kiến về 12 dự án khác. Các dự án luật được xem xét đều được cử tri quan tâm, chú ý, liên quan đến điều hành kinh tế xã hội, hoàn thiện môi trường kinh doanh, trong đó, 13 dự án luật đã được hoàn thành đủ điều kiện để Quốc hội thông qua tại lỳ họp này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bên hành lang Quốc hội trước phiên khai mạc.

Toàn cảnh phiên khai mạc sáng nay.

Về hoạt động giám sát, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội sẽ nghe báo cáo giám sát về tình hình an toàn thực phẩm. Đây là cuộc giám sát tối cao được Quốc hội thực hiện trong nửa năm qua. Quốc hội cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018; nghe Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường hoạt động giám sát, Quốc hội nâng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lên 3 ngày (theo thông lệ, phiên chất vấn được bố trí thời lượng 2,5 ngày).

Bên cạnh đó, các báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội thông tin, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thảo luận Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Cùng với các nội dung quan trọng trên, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thảo luận và quyết định một số dự án quan trọng khác.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 3 có khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp.

P.Thảo Ảnh: Việt Hưng - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tang-cuong-giam-sat-them-thoi-gian-chat-van-d43806.html