Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Châu Hòa (Bến Tre)

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016), ngày 12-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Thới Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm. Cùng dự, có đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Khu dân cư ấp Thới Hòa hiện có 396 hộ dân, với 1.560 nhân khẩu. Năm qua, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động, sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh” người dân tích cực tham gia hiến đất, cây trồng, ngày công lao động thực hiện các tuyến đường giao thông, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mang lại nhiều kết quả. Thông qua các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, người tốt, việc tốt, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tại cuộc gặp gỡ, đồng chí Võ Thành Hạo ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ấp Thới Hòa. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở địa phương đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, UBND xã Châu Hòa khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới; trao 10 phần quà tặng học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn ấp Thới Hòa.

* Hôm qua, 13-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm cán bộ, trại viên và làm việc với lãnh đạo trại K20 trực thuộc Tổng cục 8 của Bộ Công an, ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Chủ tịch Quốc hội động viên trại viên cố gắng lao động cải tạo tốt để sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời, nhắc nhở lãnh đạo trại thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong điều kiện cho phép trại viên cải tạo, hoàn lương, sớm trở thành công dân tốt.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31259002-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-chau-hoa-ben-tre.html