Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri

Online - Chiều 20-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri (Shirin Sharmin Chaudhury) và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Băng-la Đét đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri và các nghị sĩ Băng-la Đét thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chính trị của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri bày tỏ vinh dự được cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Băng-la Đét tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và Quốc hội Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn; cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã có sự sắp xếp rất chu đáo, giúp đoàn có cảm giác như đang ở nhà; đồng thời đánh giá rất cao ý nghĩa của chuyến thăm, nhất là khi Chủ tịch Quốc hội của hai nước đều là nữ.

Hai Chủ tịch Quốc hội và hai Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Băng-la Đét chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THÙY LÂM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Băng-la-đét không ngừng phát triển sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11-2-1973). Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Băng-la Đét. Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp luật để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác phát triển trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng với tổng kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 2,5 lần trong giai đoạn từ 2010 - 2014; năm 2016 kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2015 và đạt 608 triệu USD. Quốc hội Việt Nam khuyến khích và hoan nghênh việc hai bên cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, thủy sản, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… và việc hai nước đã ký gia hạn Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm (2017-2022) về việc Băng-la Đét sẽ nhập một triệu tấn gạo mỗi năm từ Việt Nam tháng 5 vừa qua.

Trong bối cảnh an ninh khu vực thế giới nói chung và châu Á - Thái Bình Dương nói riêng ngày càng phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai Chính phủ tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. Việt Nam đã cử cán bộ tham dự Hội nghị Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 38 (năm 2014), khóa tập huấn về Gìn giữ hòa bình (2016) do Bộ Quốc phòng Băng-la Đét tổ chức và đón 6 đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng Băng-la Đét sang tham quan, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai trao đổi đoàn cấp làm việc để tìm hiểu khả năng và nhu cầu hợp tác của mỗi bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam và Băng-la Đét đã và đang hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong các kỳ bầu cử vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ứng cử viên của Băng-la Đét được bầu là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nhiệm kỳ 2017-2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị, hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Băng-la-đét ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đã được xây dựng và thúc đẩy tích cực, đạt được những kết quả tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Quốc hội Băng-la Đét đã cử các đoàn ủy ban chuyên môn của Quốc hội thăm làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý hành chính, giáo dục, du lịch và biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, việc hai bên tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét lần này, sẽ đưa quan hệ giữa hai Quốc hội lên tầm cao mới, đi vào thực chất vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Để các hoạt động hợp tác giữa hai bên có hiệu quả thiết thực, Quốc hội Việt Nam mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể và bền vững với Quốc hội Băng-la Đét. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, giao Đại sứ quán mỗi bên tổ chức trao đổi cho đến khi đạt được sự đồng thuận sẽ tổ chức lễ ký kết chính thức. Đây cũng là cách thức mà Quốc hội Việt Nam đã áp dụng thành công với nhiều Quốc hội bạn trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri cảm ơn ý tưởng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và hy vọng việc xây dựng thỏa thuận này sớm hoàn thành để hai bên ký kết chính thức. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất cao với ý tưởng tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội trong thời gian tới thông qua nhiều cách thức, như trao đổi đoàn và thành lập tổ chức nghị sĩ hữu nghị ở mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri chia sẻ, Việt Nam và Băng-la Đét có nhiều điểm chung về lịch sử và phát triển. Kể từ khi giành được độc lập năm 1971, Băng-la Đét đang phát triển rất nhanh. Tầm nhìn của Tổng thống và Thủ tướng Băng-la Đét đều đặt ra mục tiêu đến năm 2020, Băng-la Đét trở thành nước có thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, Băng-la Đét cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, như giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh; tỷ lệ nghèo giảm xuống còn 22%, người dân có cuộc sống ngày càng ổn định.

Vui mừng thông báo những thành tựu của Băng-la Đét trong các lĩnh vực thúc đẩy quyền phụ nữ, bình đẳng giới; phát triển năng lượng xanh, sạch, tái tạo và năng lượng mặt trời; xuất khẩu thủy sản, an ninh lương thực, Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét nêu ý kiến, đó là những thế mạnh của Băng-la Đét mà hai bên có thể tăng cường hợp tác.

Khẳng định Băng-la Đét không chấp nhận khủng bố, Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét nhấn mạnh sẽ hợp tác với các nước trong chống khủng bố, trong đó có Việt Nam. Quốc hội Băng-la Đét ủng hộ hai Chính phủ tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí, quan hệ song phương trải qua 44 năm ngày càng phát triển tốt đẹp, quan hệ hợp tác trên mọi mặt đều phát triển. Quan hệ chính trị giữa hai nước được tăng cường chặt chẽ, tin cậy hơn thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên đều là thành viên.

Đồng ý rằng, hai nước đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng; cùng có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, hai Chủ tịch Quốc hội đồng ý sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và sự ủng hộ lẫn nhau trong các lĩnh vực này.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với việc hai bên cần trao đổi, tìm kiếm cơ hội triển khai các biện pháp cụ thể để nâng cao mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét nói, các sản phẩm của Băng-la Đét đã xuất hiện nhiều trên thị trường Việt Nam và Băng-la Đét mong muốn các nhà đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Băng-la Đét nhiều hơn nữa để hai bên cùng được hưởng lợi và sớm đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD. Với 167 triệu dân, Băng-la Đét là một thị trường tiềm năng rất lớn của các doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Si-rin Sa-min Chao-đu-ri cho biết, Băng-la Đét đang có chính sách phát triển công nghệ số và tin rằng, hai nước có nhiều cơ hội hợp tác và cùng hưởng lợi nhiều hơn trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sớm sang thăm chính thức Băng-la Đét. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui vẻ nhận lời.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Băng-la Đét tới đặt vòng hoa viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; đặt vòng hoa viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Băng-la Đét.

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-don-hoi-dam-voi-chu-tich-quoc-hoi-bang-la-det-si-rin-sa-min-chao-du-ri-512973