Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương nghĩa trang liệt sỹ

Sáng 17-7, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn (Quảng Nam).

Trong không khí xúc động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu mặc niệm và dâng hương tại tượng đài liệt sỹ Điện Bàn.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại mộ mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ.

Đoàn đại biểu cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua được lưu giữ tại nhà lưu niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hương trên phần mộ Mẹ VHAH Nguyễn Thị Thứ; dâng hương tại nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi...

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn là nghĩa trang cấp quốc gia rộng 3ha, hiện có 5.620 mộ liệt sĩ, trong đó 1.600 mộ vô danh, 125 Bà mẹ VNAH và 37 lão thành cách mạng.

Trước đó, Đoàn công tác của Quốc hội đã đến viếng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) và thăm các thương binh nặng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam tại TP. Hội An.

Hà Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-dang-huong-tai-nghia-trang-liet-sy-dien-ban-449882/