Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc

Sáng 22-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đại biểu dự Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu với các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi gặp mặt các cháu thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu các dân tộc thiểu số của cả nước. Nhiều năm qua, dưới sự rèn luyện của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, phong trào thiếu niên, nhi đồng trên cả nước đã đạt được nhiều thành tích; các cháu thiếu niên, nhi đồng dù ở địa phương nào, hoàn cảnh nào cũng luôn nỗ lực rèn đức, luyện tài, xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, luôn là niềm tự hào của tất cả các bậc phụ huynh, gia đình, thầy cô, bạn bè và các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động khi biết có nhiều cháu thiếu niên, thi đồng dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc thuộc gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Tuy nhiên, các cháu đã vượt lên hoàn cảnh, cố gắng học giỏi, là người con hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương thành tích của tất cả các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc tiêu biểu toàn quốc; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, luôn lắng nghe tiếng nói của trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội mong các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc thiểu số tiêu biểu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu rèn đức, luyện tài, trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội; tiếp bước truyền thống cha ông viết nên những trang sử vẻ vang của nước ta, vì các cháu thiếu niên, nhi đồng chính là những người chủ tương lai của đất nước, là thế hệ kế cận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-thieu-nhi-dan-toc-thieu-so-tieu-bieu-toan-quoc-515748