Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia Hêng Xom-rin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, hôm nay, Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Cam-pu-chia tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia, từ ngày 23 đến 26-6 tới.

Tham gia đoàn có Phu nhân Chủ tịch QH Xao Ty Hêng Xom-rin và các Nghị sĩ: Men Xam On, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam; Tiến sĩ Chiêm Y-iếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán; Tiến sĩ Pen Pan-nha, Chủ nhiệm Ủy ban Lập pháp và Tư pháp; Khuôn Xu-đa-ri, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về phụ nữ của QH; Pan Xam Ơn, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia - Lào, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Công việc xã hội, Cựu chiến binh, Thanh niên, Lao động, Đào tạo nghề và Phụ nữ; Crô Xam On, Thư ký Ủy ban Lập pháp và Tư pháp; Keo Pi-xét, thành viên Ủy ban Lập pháp và Tư pháp, Chánh Văn phòng Chủ tịch QH; Hun Ma-ni và Ban Xrây-mom, thành viên Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông; cùng Tổng Thư ký QH Leng Peng Long, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam Pờ-rạ Nguôn Hông.

Sinh ngày 25-5-1934, tại tỉnh Công-pông Chàm của Cam-pu-chia, Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin hiện là Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia; là nhà nghiên cứu chính trị cao cấp, Tiến sĩ danh dự một số trường đại học tại Cam-pu-chia, Thái-lan, Hàn Quốc. Từ năm 1959, ông bắt đầu tham gia phong trào đấu tranh của CPP; giai đoạn 1960 - 1975, tham gia lực lượng cách mạng Cam-pu-chia. Năm 1975, ông làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Sư đoàn 4, Khu Đông; năm 1978, lãnh đạo lực lượng quân sự Khu Đông chống Pôn Pốt. Ngày 2-12-1978, ông được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia; ngày 8-1-1979, được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Cam-pu-chia.

Từ tháng 1-1979 đến tháng 5-1981, ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia tại các Đại hội Đảng khóa III và IV; được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng khóa IV. Năm 1981, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Giai đoạn từ tháng 12-1981 đến tháng 10-1985, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia tại các Đại hội Đảng khóa IV và V. Tháng 10-1991, tại Đại hội bất thường của Đảng, ông được cử giữ chức Chủ tịch danh dự CPP. Năm 1993, ông được Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc bổ nhiệm làm Cố vấn tối cao của Quốc vương và được bầu làm Nghị sĩ QH khóa I. Giai đoạn 1998 - 2005, ông giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất QH Cam-pu-chia; từ năm 2005 đến nay, được bầu làm Chủ tịch QH Cam-pu-chia các khóa III, IV và V. Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin được trao nhiều huân chương cao quý của Cam-pu-chia và nước ngoài.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33243402-chu-tich-quoc-hoi-cam-pu-chia-heng-xom-rin-tham-huu-nghi-chinh-thuc-viet-nam.html