Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 20 đến 24-7, Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri (Shirin Sharmin Chaudhury) cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Băng-la Đét có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét có Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực phụ trách Bộ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, nghị sĩ Im-ran A-mát (Imran Ahmad); thành viên Ủy ban Thường trực phụ trách Bộ Văn hóa, Nghị sĩ Pan-ca-di Nát (Pankaj Nath); thành viên Ủy ban Thường trực phụ trách Bộ Thanh niên và Thể thao, Nghị sĩ A M Nai-mua Ra-man (A M Naimur Rahman); Thư ký cấp cao, Ban Thư ký Quốc hội Băng-la Đét Md. Áp-đua Rốp Hâu-la-đơ (Md. Abdur Rob Howlader); Trợ lý và Thư ký của Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét. Cùng tham gia đoàn còn có Phu quân Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Xi-ét Ít-sơ-ti-a-kê Hô-xa-in (Syed Ishtiaque Hossain) cùng con trai Xi-ét Íp-tê-sam Ra-phích Hô-xa-in (Syed Ibtesham Rafiq Hossain).

Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri.

Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét Si-rin Sa-min Chao-đu-ri sinh ngày 6-10-1966, có trình độ Tiến sĩ Luật, học Tiến sĩ Luật tại Đại học Essex, Vương quốc Anh theo diện học bổng của Khối Thịnh vượng chung năm 2000. Bà Si-rin Sa-min Chao-đu-ri trở thành luật sư, công tác tại Hội đồng Quốc gia Băng-la Đét từ năm 1992. Từ năm 1994 đến 2008, bà là luật sư, công tác tại Tòa án Tối cao Băng-la Đét. Từ năm 2009 đến 2013, bà giữ cương vị Quốc vụ khanh Băng-la Đét phụ trách vấn đề phụ nữ và trẻ em. Trong thời gian này, năm 2010, bà được trao Giải thưởng Nhân đạo châu Á vinh danh vai trò đóng góp cho sự nghiệp giải phóng bạo lực đối với phụ nữ và nâng cao năng lực cho phụ nữ Băng-la Đét.

Ngày 30-4-2013, bà Si-rin Sa-min Chao-đu-ri được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét khóa IX, trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Băng-la Đét. Ngày 29-1-2014, bà Si-rin Sa-min Chao-đu-ri tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Băng-la Đét khóa X.

Ngày 9-10-2014, bà Si-rin Sa-min Chao-đu-ri bắt đầu đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Hiệp hội Nghị viện các nước khối Thịnh vượng chung CPA với nhiệm kỳ 3 năm.

Tháng 2-2015, bà Si-rin Sa-min Chao-đu-ri được trao Giải thưởng nữ Lãnh đạo Nghị viện Thế giới tại Mum-bai (Ấn Độ).

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/chu-tich-quoc-hoi-bang-la-det-si-rin-sa-min-chao-du-ri-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-512879