Chủ tịch QH: Sẽ nhắc nhở ĐBQH Võ Kim Cự vì 'né' báo chí

Đánh giá cao vai trò của báo chí với hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ nhắc nhờ đại biểu Võ Kim Cự (Đoàn Hà Tĩnh) về việc ông này “né” báo chí.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của báo chí trong hoạt động của Quốc hội

Trong buổi gặp gỡ báo chí sáng nay của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phần hỏi đáp, phóng viên đặt câu hỏi: như bài phát biểu ban đầu bà có đề cập đến sự cởi mở gần gũi giữa ĐBQH và báo chí nhưng trong vụ Formosa báo chí rất khó tiếp cận với các đại biểu có liên quan đến vụ việc này để phỏng vấn hỏi những thông tin chính thống nhằm cung cấp cho bạn đọc. Cụ thể đối với trường hợp đại biểu Quốc hội Võ Kim Cự, nguyên phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh. Quan điểm của Chủ tịch Quốc hội vè việc này như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong vụ việc Formosa, bản thân chúng tôi biết chi li cặn kẽ, nhiều đại biểu địa phương không biết. Do đó phải có đủ thông tin cung cấp cho báo chí thì mới nói.

“Đối với việc ông Võ Kim Cự mà tránh báo chí là quyền của đại biểu, nhưng tôi sẽ gặp ông Cự để nói rõ ĐBQH mà biết thông tin thì cũng có trách nhiệm trả lời, đặc biệt ông Cự từng là lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Tôi sẽ nhắc nhở. Là ĐBQH phải tiếp xúc với báo chí để cung cấp thông tin cho báo chí. Việc này là cần thiết bởi sự kiện diễn ra khi đại biểu là lãnh đạo tỉnh nhà. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí thì báo chí sé đưa thông tin đầy đủ, tin kịp thời hơn còn hơn là chúng ta cứ mập mờ, tránh né” – chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm: “Trong những buổi sinh hoạt Quốc hội tôi nói có những đại biểu khi trả lời báo chí phất tay, đây là hành động không hay, lỡ phóng viên chụp đưa lên mạng, lên báo rất phản cảm, mất hình ảnh của ĐBQH. Đại biểu có quyền đánh giá người này này phát biểu hay, người kia phát biểu chưa đúng, hay chưa đồng tình đối với hoạt động của chính phủ, Quốc hội. Còn những vấn đề Chính phủ, Quốc hội đang thảo luận thì đại biểu phải thông tin chính xác, khách quan, kịp thời”.

N. Huyền

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-qh-se-nhac-nho-dbqh-vo-kim-cu-vi-ne-bao-chi-post204469.info