Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Ngày 4-12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai, QH khóa XIV, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn có nhiều đổi mới, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân.

Cử tri các quận Ninh Kiều và Cái Răng bày tỏ băn khoăn, chưa đồng tình về việc xử lý cán bộ đứng đầu liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay, Đảng chỉ mới xử lý cấp phó và cấp dưới, còn xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thực hiện, cho nên chưa tạo sự công bằng, đồng thuận trong nhân dân. Nhiều cử tri lo lắng về việc nợ công, nợ xấu tăng cao; đầu tư công không hiệu quả, nhiều công trình gây thất thoát, lãng phí, tham nhũng; tài sản công giá trị lớn nhưng việc quản lý, sử dụng tài sản này chưa chặt chẽ, bị lạm dụng, gây thất thoát, lãng phí; hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa cao; tội phạm ma túy, bạo lực học đường có xu hướng gia tăng. Cử tri cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước, đầu tư nhiều hơn nữa cho phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sớm xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để tăng tính cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam; có giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường; giảm tuổi trợ cấp cho người cao tuổi xuống còn 75 tuổi; thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến rất chất lượng đóng góp vì sự phát triển của đất nước.

Về ý kiến của cử tri trong xử lý cán bộ liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã thông báo kỷ luật đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc. Việc xử lý cán bộ do tập thể UBKT T.Ư thực hiện. QH sẽ tiếp thu ý kiến này và sẽ chuyển đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về nợ công, QH đang giám sát chặt chẽ để nợ công không vượt quá 65% GDP, kết hợp với tăng cường kiểm soát chặt việc đầu tư công. QH đã yêu cầu Chính phủ có giải pháp xử lý năm dự án đầu tư công, với vốn hơn 30 nghìn tỷ đồng đang thua lỗ, đồng thời đề nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với việc đầu tư các dự án này. Về quản lý sử dụng tài sản công, phòng, chống tham nhũng, QH tin tưởng với mục tiêu xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, Chính phủ sẽ làm tốt công tác này và QH, HĐND các cấp sẽ giám sát việc thực hiện.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước rất kiên quyết phòng, chống tham nhũng, không có vùng cấm đối với bất cứ ai, bất cứ ở lĩnh vực nào. Việc xử lý cán bộ liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh là minh chứng rõ nét, chứ không phải về hưu là hạ cánh an toàn. Về vấn đề tội phạm ma túy, cướp giật gia tăng, nhưng hình phạt chưa đủ sức răn đe, đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, QH đang thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự phù hợp thực tế và mang tính khả thi.

Những kiến nghị của cử tri về tăng cường đầu tư cho vùng ĐBSCL, thành lập hội cựu công an nhân dân, xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ ĐBSCL lãng phí, chế độ chính sách người có công, QH sẽ chuyển đến Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo TP Cần Thơ xem xét, giải quyết.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm Cảng Cái Cui (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) nằm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31462502-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-xuc-cu-tri-thanh-pho-can-tho.html