Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo Campuchia

(Công lý) - Ngay sau khi tới Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã Hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; hội đàm với Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia.

Chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời Thủ đô Vientiane-Lào để tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 27- 28/6 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát ; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bí thư thành ủy, Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung và lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác tới Sân bay Quốc tế Phnom Penh. Ảnh Quốc hội

Ra đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại Sân bay Quốc tế Phnom Penh có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Thượng viện, Hạ viện và giám sát, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Campuchia- Việt Nam Men Sam An; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin, Truyền thông và Thành viên Chheang Vun; một số thành viên của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Campuchia- Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Thạch Dư, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia cũng đã ra sân bay đón Đoàn.

Hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Tại cuộc Hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia; chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Campuchia đã đạt được trong sự nghiệp củng cố hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, góp phần quan trọng làm thay đổi đất nước Campuchia, đưa vai trò và vị thế của Campuchia không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam khi luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam chân thành mong muốn cùng Campuchia đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Hun Sen đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đang được triển khai tích cực và nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng với Thượng viện, Quốc hội Vương quốc Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường sự phối hợp, hợp tác trong công tác giám sát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận, hiệp ước đã ký giữa hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen

Nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Samdech Techo Hun Sen cho rằng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cho rằng, hai nước cần tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc về truyền thống đoàn kết hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, từ đó tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Bày tỏ sự cảm ơn Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên giới Campuchia trong thời gian qua, Thủ tướng Hunsen cho rằng, trong thời gian tới, các địa phương khu vực biên giới ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia cần tăng cường các hoạt động giao lưu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới ba nước.

Nhân dịp này, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm ăn tại Campuchia, nhất là vấn đề địa vị pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để Việt kiều tại Campuchia ổn định cuộc sống, góp phần đóng góp cho đất nước Campuchia giàu mạnh và tăng cường tình láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Hội đàm với Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia

Cũng trong chiều 27/9, Lễ đón chính thức Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội Vương quốc Campuchia. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, Đội trưởng Đội danh dự mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ đón chính thức. Ảnh TTXVN

Kết thúc lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là minh chứng củng cố hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội khóa XIV tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin nhấn mạnh, trong các nhiệm kỳ Quốc hội, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, được tận mắt chứng kiến những thành tựu quan trọng về mọi mặt mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong chuyến thăm lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam mong muốn được chia sẻ với các bạn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam- Campuchia; cùng nhau đánh giá lại các kết quả hợp tác đã đạt được thời gian qua và thống nhất các phương hướng, biện pháp để tiếp tục củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hai nước nói chung, các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng trong thời gian tới.

Tại cuộc Hội đàm, thông báo khái quát về tình hình kinh tế- xã hội và hoạt động của Quốc hội mỗi nước, hai Chủ tịch Quốc hội nhấn trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước cần tiếp tục được củng cố và phát triển. Phía Việt Nam khẳng định trước sau như một, luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Việt Nam và Campuchia có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ, luôn kề vai, sát cánh bên nhau, nhất là trong lúc khó khăn. Truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào và là tài sản vô giá mà hai dân tộc cần cùng nhau gìn giữ và vun đắp; nhất là cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống tốt đẹp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh TTXVN

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng vui mừng nhận thấy, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển toàn diện từ Trung ương tới các địa phương trong nhiều lĩnh vực. Tính đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Campuchia 182 dự án với tổng vốn đăng ký là 2,85 tỷ USD. Các dự án được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực trọng yếu, nhiều dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Campuchia như: nông, lâm nghiệp, năng lượng, tài chính, ngân hàng , bảo hiểm, viễn thông… Chủ tịch Quốc hội Campuchia hoan nghênh các thỏa thuận của Chính phủ hai nước đã ký kết và nhấn mạnh Quốc hội Campuchia sẽ giám sát để các thỏa thuận này thực hiện tốt, nhất là trong các lĩnh vực như giao thông , kết nối hạ tầng cơ sở.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia ngày càng phát triển. Để phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, nhằm đưa sự hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Quốc hội Campuchia cũng như các Nghị sĩ Campuchia tiếp tục quan tâm vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Đoàn, các đại biểu Quốc hội trên cả phương diện song phương, đa phương. Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực, trang bị các trang thiết bị và nhiều tài trợ khác nhằm nâng cao hiệu quả, hoạt động cho Quốc hội Campuchia.

Ngoài ra, hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh vai trò giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện những thỏa thuận đã đạt được giữa Chính phủ hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước; thường xuyên trao đổi và dành sự ủng hộ cho nhau trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/thoi-su/chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-hoi-dam-hoi-kien-cac-nha-lanh-dao-campuchia-176474.html