Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh Quân đoàn 2

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, Ban liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Quân đoàn 2 tổ chức Đoàn cán bộ về thăm chiến trường xưa và thăm Nhà Quốc hội (QH). Sáng 22-4, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt Đoàn nhằm chia sẻ, động viên các cựu chiến binh Quân đoàn 2 từng tham gia chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị.

Cùng dự buổi gặp mặt, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH; Văn phòng QH; nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy, Anh hùng LLVT nhân dân và cán bộ thuộc Quân đoàn 2 các thời kỳ.

Quân đoàn 2 là quân đoàn chủ lực của Bộ Quốc phòng, ra đời ngày 17-5-1974 tại Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trên mảnh đất Bình Trị Thiên anh hùng, kiên cường, bất khuất. Trải qua 43 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, dưới sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, Quân đoàn đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo QH, Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích, truyền thống và bề dày lịch sử hào hùng, vẻ vang của Quân đoàn 2 trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như những đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ngày nay. Chủ tịch QH khẳng định: Đảng, Nhà nước, QH đánh giá cao và luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các đồng chí Quân đoàn 2, những người lính anh hùng trong quá khứ và trong hiện tại; không bao giờ quên ơn hơn 12 nghìn cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Chủ tịch QH đánh giá cao Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2 đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn để các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch QH cho rằng, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật đối với người có công, gia đình chính sách là việc làm rất cần thiết. Đảng, Nhà nước, QH luôn xác định việc chăm lo đời sống, chính sách đối với các cựu chiến binh nói riêng, người có công với cách mạng nói chung là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, QH mà của toàn thể nhân dân, toàn xã hội chung tay góp sức. QH sẽ tiếp tục xây dựng, sửa đổi, ban hành và giám sát nhiều chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống của “Binh đoàn Hương Giang”, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32680202-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-gap-mat-doan-dai-bieu-cuu-chien-binh-quan-doan-2.html