Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đến Niu Đê-li, bắt đầu thăm chính thức CH Ấn Độ

Chiều 8-12 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã tới sân bay quân sự Pa-lam ở thủ đô Niu Đê-li, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa (CH) Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện CH Ấn Độ H.An-xa-rin và Chủ tịch Hạ viện CH Ấn Độ X.Ma-ha-gian.

Đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam có Tổng Thư ký Hạ viện Ấn Độ A.Mi-sra, Giám đốc Ban Lễ tân Hạ viện Ấn Độ P.Cô-un; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành và đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện bà con Việt kiều tại Ấn Độ.

* Tối 8-12, tại thủ đô Niu Đê-li, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, thay mặt Đoàn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Đoàn nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, cũng như giữa QH hai nước và thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam năm 2016, mục tiêu phát triển trong năm 2017; kết quả bầu cử QH và hoạt động của QH khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất và thứ hai vừa qua. Chủ tịch QH khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Đồng chí mong muốn bà con đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về đất nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn tuân thủ pháp luật nước sở tại, tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH đề nghị Đại sứ quán xem xét, đánh giá việc thực hiện Luật Cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài và đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi để trình QH tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10-2017.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31498102-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-den-niu-de-li-bat-dau-tham-chinh-thuc-ch-an-do.html