Chủ tịch QH hội kiến Tổng thống Venezuela

Ngày 30/11 (giờ địa phương), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, Nicolás Maduro tại Thủ đô La Habana (Cuba).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Venezuela Maduro

Chủ tịch QH khẳng định, VN ủng hộ chính phủ hợp hiến ở Venezuela và coi trọng phát triển quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Về phần mình, Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định, Venezuela mong muốn và quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với VN.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về việc hai bên đang tích cực triển khai Thỏa thuận về các dự án hợp tác nông nghiệp giữa hai nước tại Venezuela giai đoạn 2015-2018; nhất trí lãnh đạo hai nước thời gian tới cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả của cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập như Ủy ban liên chính phủ, Tham khảo chính trị cấp thứ trưởng Ngoại giao; tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp và năng lượng - dầu khí…

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương cùng tham gia.

Tổng thống Maduro bày tỏ mong muốn sớm được trở lại thăm chính thức VN vào thời gian phù hợp.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Anh hùng, chiến sỹ yêu nước của Cuba, Antonio Guerrero.

Chiều ngày 30/11, Chủ tịch QH cùng đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước VN rời Cuba về nước, kết thúc chuyến đi tham dự tang lễ chính thức lãnh tụ Fidel Castro.

Thái An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chu-tich-qh-hoi-kien-tong-thong-venezuela-343090.html