Chủ tịch phường trần tình về clip 'bác sĩ cấp cứu 115 bị đánh'?

Vị Chủ tịch phường Trung Đô, TP Vinh xác nhận là người cầm ghế đỏ trong clip “đánh bác sĩ” Bệnh viện 115 Nghệ An nhưng...

Clip: Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện

Chiều 21/8, clip bác sĩ trực cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An bị người nhà đánh ngày 18/8 gây xôn xao dư luận.

Đặc biệt, một số báo, trang mạng xã hội đưa thông tin, người tát liên tiếp bác sĩ, dọa bảo vệ bệnh viện trong clip là Chủ tịch phường Trung Đô – Nguyễn Xuân Huân khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin trên, tối cùng ngày, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An.

Chủ tịch phường Trung Đô xác nhận, ông là người cầm chiếc ghế đỏ xuất hiện trong clip “đánh bác sĩ 115 Nghệ An”. Tuy nhiên, ông Huân khẳng định “không có chuyện đánh bác sĩ”.

“Tôi xin cam đoan, tôi không bao giờ đánh bác sĩ. Tôi sẽ nhờ cơ quan điều tra làm rõ, tất cả nhân chứng, vật chứng tôi đều có đủ. Tôi đang rất đau đầu. Tôi xin khẳng định không có chuyện tôi đánh bác sĩ”, ông Huân nói.

Ông Huân cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (người nằm trên giường bệnh trong clip – PV) là cháu của ông Huân.

“Tôi không hề biết sự việc trước đó, khi tôi vào, thấy cháu nằm như thế tôi hơi sốc. Tôi lấy ghế để ngồi, thì thấy anh đeo kính lao vào phòng đánh bác sĩ tiếp. Tôi cầm theo ghế và đi vài bước gì đó. Tôi ngăn anh ta không đánh bác sĩ nữa, lôi hắn ra. Đến đoạn đó thì clip không quay rõ hình tôi. Tôi đã đề nghị tất cả mọi người ra ngoài rồi làm thủ tục cho cháu tôi nhập viện, chụp X – Quang”, ông Huân kể lại.

Hình ảnh bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An bị hành hung ngày 18/8

Ông Huân nhận mình là người cầm ghế trong clip

Ông Huân cho biết, cả đêm ngày 18/8, ông ở trong Bệnh viện 115 Nghệ An, đến sáng hôm sau (ngày 19/8), cơ quan công an mời những người liên quan đến làm việc.

“Mọi người hôm đó đều chứng kiến, tôi rất bất ngờ khi hôm nay nhiều thông tin đưa tôi hành hung bác sĩ”, ông Huân nói.

Chủ tịch phường Trung Đô, Nguyễn Xuân Huân cho biết, sẽ có đơn kiến nghị với cơ quan điều tra, làm rõ việc một số thông tin đưa sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ông.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho hay, vào khoảng 21h30 ngày 18/8, khoa cấp cứu có tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương gò má và kíp trực đã giải thích tình trạng người bệnh cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Theo tường trình, bác sỹ Hoàng Thị Minh - Khoa cấp cứu, Bệnh viện 115 Nghệ An, khi các bác sĩ đang tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm người đến. Một người đàn ông to cao, mang kính cận yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim, bác sĩ Minh giải thích là đã chỉ định chụp phim và chuẩn bị đưa đi chụp.

“Anh ta bảo tại sao bệnh nhân vào cấp cứu lâu rồi mà không cho đi chụp phim rồi lớn tiếng chửi bới, tiến lại tát tôi một cái vào mặt, đấm liên tiếp vào đầu khiến tôi loạng choạng, ngã ra phía sau”, bác sĩ Minh cho hay.

Những người chứng kiến vụ việc và camera trích xuất cho thấy, tại phòng cấp cứu khi xảy ra sự việc, có một cán bộ của UBND Phường Trung Đô, Thành phố Vinh.

Sau ít phút xảy ra vụ việc, Cảnh sát 113 và Công an xã Nghi Phú, Tp Vinh đã có mặt và điều tra vụ việc, trật tự ở Bệnh viện mới được vãn hồi.

Ngày 21/8, một số tờ báo, trang mạng xã hội đưa tin, người đánh bác sĩ là Chủ tịch phường Trung Đô Nguyễn Xuân Huân.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chu-tich-phuong-noi-gi-ve-clip-bac-si-cap-cuu-115-bi-danh-c46a897740.html