Chủ tịch phường chỉ cầm ghế để can ngăn xô xát tại bệnh viện

Liên quan đến vụ việc hành hung bác sĩ BV 115 Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An), đã có giải trình lên cơ quan cấp trên, cho rằng mình chỉ tham gia can ngăn.

Chiều 21/8, trao đổi với PV ANTT, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND Phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) xác nhận ông là người có xuất hiện trong đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến việc nhóm người hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Ông cho biết, mình là người cầm ghế nhựa màu đỏ.

Ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND Phường Trung Đô, TP Vinh là người cầm ghế nhựa màu đỏ. Ảnh cắt từ clip.

"Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tôi là người đến sau. Người bị tai nạn là cháu ruột của tôi. Tôi đến thì thấy nhóm người lao vào đánh bác sỹ ở bên trong rồi. Thấy cháu bị nặng, mặt mũi đầy máu và sưng nên tôi cũng hoảng loạn. Khi tôi chạy lại cầm ghế định ngồi thì người kia đi vào phòng của bác sỹ nên tôi có chạy theo rồi thả ghế, đẩy anh này ra và can ngăn mọi người.

Sau đó tôi và các bác sỹ đưa cháu đi chụp phim rồi nhập viện. Hiện sức khoẻ của cháu tôi cũng đã qua cơn nguy kịch, cháu bị sập xương hàm, gò má"– ông Huân cho biết thêm.

Ông Nguyễn Xuân Huân chia sẻ sự việc với PV.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng – Giám đốc Công ty CPXD T.T, đóng trên địa bàn Nghệ An, cũng là người có mặt trong đoạn clip trên thừa nhận: “Người đánh bác sỹ trong đoạn video trên chính là tôi, bởi quá lo lắng cho em, là người làm cho công ty tôi (bệnh nhân - PV) đang nguy kịch. Thấy cậu ấy đang ở bệnh viện nằm đó mà không ai chăm sóc, tôi lại hỏi người phụ nữ mặc áo bác sỹ sao không cấp cứu, đưa đi chụp phim thì người này nói là chờ đóng tiền đã, chờ làm thủ tục đã. Bức xúc, nóng nảy nên tôi đã tát vào người này.

Người đánh nhân viên Bệnh viện 115 Nghệ An được xác định là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng – Giám đốc một công ty đóng trên địa bàn Nghệ An.

Trong bối cảnh đó, tôi đã không kiềm chế được nên dẫn đến sự việc như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã được phía công an mời lên và cũng đã trình bày lại toàn bộ sự việc với cơ quan cơ quan chức năng".

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc với nhiều thông tin trái chiều gây xôn xao dư luận, chiều 21/8, Thành uỷ TP Vinh đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Huân làm báo cáo nhanh giải trình toàn bộ sự việc.

Ông Nguyễn Xuân Huân báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo bản tường trình, ông Huân cho rằng mình là người can ngăn chứ không phải là người tham gia gây gổ như thông tin xuất hiện trước đó.

Như đã đưa tin, trước đó, vào đêm 18/8, một nhóm người nhà xông vào bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An hành hung bác sỹ và nhân viên y tế.

Trong đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, thời điểm người đàn ông xông vào hành hung bác sỹ còn có sự xuất hiện ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh. Nhiều người cho rằng chính ông Huân cũng tham gia vào vụ hành hung nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chu-tich-phuong-chi-cam-ghe-de-can-ngan-xo-xat-tai-benh-vien-206332.htm