Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết công nhân

Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn đồng thời động viên công nhân dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng cũng nên dành dụm để có tiền về quê sum vầy với gia đình.

Chiều 9/2 (tức mùng 2 Tết), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một số lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Khu công nghiệp Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai.

Tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ và thăm hỏi thân tình hoàn cảnh và mức sống của một số công nhân của Công ty sản xuất da thuộc Prime Asia (Việt Nam). Công ty có khoảng 1.600 công nhân, nhưng Tết này có đến 400 công nhân ở lại ăn Tết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà và lì xì đầu năm mới cho công nhân tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Bà Rịa - Vũng Tàu

Gặp Chủ tịch nước, một số công nhân cho biết, thu nhập trung bình mỗi người vào khoảng 6 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn không đủ điều kiện để về quê ăn Tết, nhất là về các tỉnh phía Bắc.

Dù vậy, điều kiện sống của những công nhân của công ty này được nâng lên khá nhiều. Công ty xây dựng kí túc xá và cho công nhân ở miễn phí, cơm ăn mỗi ngày cũng được công ty chi trả.

Ngoài việc được đóng bảo hiểm xã hội thì công ty còn mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

Nhiều người cũng mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng với Chủ tịch nước về mơ ước có được một nhà trẻ và khu vui chơi giải trí trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Nói chuyện với công nhân, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm thông với đời sống của anh chị em còn nhiều vất vả và nhất là phải ăn Tết xa nhà, đồng thời động viên công nhân dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng cũng nên dành dụm để có tiền về quê sum vầy với gia đình vào những Tết sau.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh những nhà đầu tư đã xây dựng kí túc xá để người công nhân được ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các công ty cũng nên tiếp thu những kiến nghị hết sức hợp lý của công nhân như về xây nhà trẻ, hay khu vui chơi giải trí.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Những vấn đề của người công nhân nêu ra là chính đáng như: Cần có nhà giữ trẻ, nơi vui chơi giải trí sau giờ làm việc hay điều kiện về quê. Mong rằng lãnh đạo công ty nên tiếp thu và bàn với lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng đã nghe ý kiến của công nhân rồi thì nên tính toán phương thức thực hiện như thế nào cho phù hợp. Có lẽ cấp bách nhất là làm nhà giữ trẻ. Phải giải quyết để ổn định đời sống của anh chị em mình”./.

Hiếu Hiền/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tham-chuc-tet-cong-nhan-478178.vov