Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Bình Định

Ngày 26/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định; thăm Trung đoàn Không quân 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng); thăm Trung tâm khoa học giáo dục Quốc tế liên ngành (ICISE)...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã báo cáo với Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tóm tắt tình hình phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định. Ảnh: Nguyễn Phúc

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, phát triển; các hoạt động văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ vẫn ổn định, có mặt được cải thiện.

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Bình Định đã đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước tham gia đồng bảo trợ cùng Tổng thống Pháp cho Hội thảo quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” tổ chức tại Bình Định; đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Chính phủ xem xét đưa Khu kinh tế Nhơn Hội vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để xây dựng đường vào dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định; sớm triển khai xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh; bổ sung vốn cho dự án nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 để công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội kéo dài...

Với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã ghi nhận và giải đáp cụ thể từng kiến nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Định vượt qua khó khăn, đạt được kết quả khá toàn diện, đóng góp vào thành tựu phát triển KT-XH chung của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được; đồng thời cần năng động, sáng tạo, tính toán, tìm và khai thác các lợi thế của địa phương để đưa tỉnh phát triển, như: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; xây dựng tỉnh thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch-thương mại; tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh; tập trung cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện để phát triển KT-XH. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung, tỉnh đáng sống.

Trước đó, sáng 26/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác đã đến thăm Trung đoàn không quân 925 thuộc Sư đoàn không quân 372 (Quân chủng Phòng không - không quân, đóng quân tại sân bay Phù Cát). Đây là trung đoàn có nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lạc (phường Nguyễn Văn Cừ) và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương (phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn); đến thăm gia đình và thắp hương cho đồng chí Nguyễn Trung Tín, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Chủ tịch nước cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung và trồng cây lưu niệm; thăm và trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành.

Hà Minh

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tham-va-lam-viec-tai-binh-dinh-d47438.html