Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tại Nghệ An

■ Dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, ngày 15-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại các xã Nam Giang, Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cùng đi, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Nghệ An.

Thăm hỏi, tặng quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại các xã Nam Giang, Nam Lĩnh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới đồng bào những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, chúc đồng bào đón Tết Đinh Dậu 2017 vui tươi, phấn khởi. Chủ tịch nước hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã quan tâm chăm lo và có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ các gia đình đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam; các đoàn thể, nhà hảo tâm có nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, từ thiện nhân đạo để góp phần làm vơi bớt những mất mát, khó khăn, giúp các gia đình vui đón Tết, bảo đảm “nhà nhà đều có Tết”, người dân vui Xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nam Đàn đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó ấn tượng nhất là 18 trong 23 xã của Nam Đàn đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nghệ An là mảnh đất truyền thống cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị anh hùng dân tộc, nhà lãnh đạo kiệt xuất và đây chính là động lực để tỉnh nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đón bắt kịp thời những vận hội. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, bảo đảm tốt các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh bài trừ tệ nạn, hủ tục.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (khối 13, phường Bến Thủy, thành phố Vinh); thăm, tặng quà thương binh nặng Đặng Văn Thân (xóm Thuận 1, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh).

★ Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Quân khu 4 là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Trong tháng 9 và tháng 10-2016, lực lượng vũ trang Quân khu đã tập trung hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện kịp thời giúp đỡ nhân dân trong vùng bị ngập lụt, để lại hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được trong thời gian qua. Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ Quân khu 4 cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như: Tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục củng cố các đơn vị bộ đội thường trực theo kế hoạch tổ chức quân đội thời bình, bảo đảm tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống. Chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Làm tốt công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu, Quân khu 4 cần thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; lợi ích quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

★ Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn); bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tại đây, Chủ tịch nước ghi Sổ vàng lưu niệm: “Chúng cháu đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Bác đối với non sông, đất nước. Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác tới dâng hương tại Khu tưởng niệm vua Mai Hắc Đế (xã Văn Diên, huyện Nam Đàn), Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên).

★ Tối 15-1, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH và CN) đợt 5. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến. Dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng cùng đông đảo cán bộ nghiên cứu, quản lý từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong cả nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH và CN bắt đầu từ năm 1996, là những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực KH và CN của Đảng và Nhà nước được xét tặng cho các công trình, cụm công trình xuất sắc và đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về KH và CN, có tác động lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển KH và CN của đất nước.

Trong số 95 công trình, cụm công trình tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng đợt này, có chín công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH và CN; bảy công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về KH và CN. Nhiều công trình có các tác giả còn rất trẻ, trung bình dưới 40 tuổi; sự tham gia của các tác giả là người nước ngoài, đã minh chứng cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của nền khoa học nước nhà. Nhiều công trình đem lại hiệu quả kinh tế cao hoặc được thế giới đánh giá cao như: công trình nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90 m phù hợp với điều kiện Việt Nam; cụm công trình các bất biến và cấu trúc của vành địa phương và vành phân bậc...

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu to lớn mà đội ngũ cán bộ KH và CN Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các nhà khoa học, các tập thể khoa học, các tổ chức KH và CN có công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH và CN lần này.

Chủ tịch nước khẳng định, phát triển KH và CN là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Cùng với giáo dục - đào tạo, KH và CN là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện quan trọng để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, tâm huyết, say mê, sáng tạo của đội ngũ cán bộ KH và CN, sự cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, KH và CN nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đáng chú ý, thời gian gần đây, những thành tựu KH và CN đã góp phần quan trọng giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra trong hầu hết các lĩnh vực phát triển; một số ngành KH và CN mũi nhọn đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Các công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH và CN đợt này là những công trình xuất sắc, tiêu biểu, được ứng dụng hiệu quả nhất, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế, trình độ KH và CN của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, như Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, cần phát huy cao độ mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, nhất là năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ KH và CN nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Đội ngũ cán bộ KH và CN cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, thông minh, sáng tạo của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vươn lên trình độ KH và CN tiên tiến ở khu vực và trên thế giới, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ KH và CN, các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH và CN, nhất là các chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, điều kiện tinh thần và vật chất để cán bộ KH và CN phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH và CN tặng các tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31850502-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tham-chuc-tet-dong-bao-chien-si-tai-nghe-an.html